(HBĐT) - Ngày 24/11, Công đoàn ngành GTVT đã tổ chức Đại hội Công đoành lần thư VI, nhiệm kỳ 20117-2022. Công đoàn ngành GTVT có 15 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 700 công nhân viên chức lao động tham gia sinh hoạt.

Đại hội công đoàn ngành GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiều năm nay, công đoàn ngành đã tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, phát huy vai trò tổ chức công đoàn, cán bộ, công nhân lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ V, cụ thể như: 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, học tập đường lối, chủ trương, chính sách liên quan đến lao động; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động, 100% CNVCLĐ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 100% công đoàn cơ sở thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao; 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà…Công đoàn ngành đã tổ chức tốt phong trào thi đua cải cách hành chính của ngành, tạo điều kiện cho tổ chức và người dân đến giao dịch. Phối hợp với chính quyền thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực QLNN trong lĩnh vực GTVT, nâng cao chất lượng quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, huy động nguồn lực cải tạo nâng cấp nhiều tuyến đường quan trọng như QL 12 B, QL 21, đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn- Tân Lạc; đường tỉnh 438, 435…Công tác quản lý phương tiện và người lái ngày càng đi vào nề nếp. Chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ được nâng cao đáp ứng yêu cầu đi lai của nhân dân. 

 Nhiệm kỳ công đoàn ngành lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra mục tiêu thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi, hợp pháp, chính đáng của người lao động; đổi mới, sang tạo hoạt động cộng công đoàn, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành GTVT với các chỉ tiêu chủ yếu như: 100% công đoàn cơ sở đăng ký thi đua, trong đó khối hành chính sự nghiệp đạt tiêu chuẩn vững mạnh đạt 90% trở lên, khối doanh nghiệp đạt 50% trở lên. Thành lập thêm 1 công đoàn cơ sở, phát triển 30 đoàn viên mới, giới thiệu 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp; 100% đoàn viên khối hành chính sự nghiệp và 90% đoàn viên khối doanh nghiệp được tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; 100% công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động, xây dựng quy chế phối hộp giữa công đoàn và chuyên môn; phấn đáu 100% doanh nghiệp ký thảo ước lao đọng tập thể, bảo đảm 100% CNLĐ được ký hợp đồng và hưởng các chế đội về BHXH, BHYT, BHTN….Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH công đoàn khóa VI. Đồng chí Bùi Đức Hậu, Phó GĐ Sở GTVT được bầu chức Chủ tịch công đoàn ngành GTVT khóa VI.


                                                                  LC



Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục