(HBĐT)-Xóm Nước Vải, xã Tân Vinh có 126 hộ; xóm Tân Lập, xã Tân Vinh có 39 hộ. Một xóm chủ yếu là người dân tộc Mường sinh sống từ nhiều đời nay, một xóm là người Kinh lên khai hoang làm kinh tế mới. Hai xóm có đặc thù văn hóa, phong tục tập quán khác nhau. Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án "Thí điểm sáp nhập xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, theo đề án, hai xóm này sáp nhập làm một.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn của UBND huyện Lương Sơn, xã Tân Vinh đã tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự gồm: lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, thành viên UBND xã, UBMTTQ xã, cán bộ, công chức để quán triệt nội dung Quyết định số 1084/QĐ-UBND. Ban chỉ đạo sáp nhập xóm tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, mục tiêu, yêu cầu, chủ trương sáp nhập đến đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đồng thời xin ý kiến đóng góp về dự thảo đề án và dự kiến đặt tên mới của xóm sau khi sáp nhập. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng xóm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung và bản dự thảo đề án để nhân dân hiểu được ý nghĩa của đề án. Tổ chức lấy ý kiến của cử tri đại diện hộ gia đình về đề án sáp nhập bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại hội nghị, xóm Nước Vải có 76/126 hộ đồng ý đề án sáp nhập, đạt 60,31%. Xóm Tân Lập 4/39 phiếu đồng ý sáp nhập, đạt 10,26%. Như vậy, hội nghị lấy ý kiến lần 1 chưa đồng thuận với đề án sáp nhập xóm.

Sau hội nghị lần 1 không được sự đồng thuận của nhân dân, UBND xã báo cáo Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo, giao các đoàn thể cùng Ban chỉ đạo tiếp tục tổ chức họp tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân chủ trương và đề án sáp nhập. Hội nghị lần thứ 2, xóm Tân Lập đã có 23/39 hộ đồng ý sáp nhập, đạt 58,97%. ông Đinh Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Tân Vinh cho biết: Hiện nay, chúng tôi đã tiến hành đặt tên cho xóm mới, kiện toàn chi bộ, các đoàn thể, các chức danh trưởng xóm, công an viên, bố trí sắp xếp, quản lý sử dụng cơ sở vật chất các công trình phúc lợi công cộng… Sau vài tháng, mọi hoạt động của xóm mới đều thuận lợi, không xảy ra đơn, thư khiếu kiện. Qua quá trình sáp nhập, kiện toàn xóm cho thấy, cần phải nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của bà con trong xóm để tuyên truyền, vận động. Sau khi sáp nhập việc kiện toàn cũng gặp khó khăn như: đối với các chức danh không có phụ cấp mọi người có thể nhường, nhưng đối với các chức danh được hưởng phụ cấp thì việc sắp xếp rất khó. Do vậy, tùy theo tình hình đặc điểm của địa phương để lựa chọn, bình bầu người xứng đáng được đa số ủng hộ. Như vậy, việc nhập, kiện toàn được thuận lợi.

ông Quách Xuân Toản, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Lương Sơn cho biết: Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-UBND của UBND tỉnh, huyện Lương Sơn triển khai sáp nhập 2 xóm Mỏ và Tháy, xã Trường Sơn; xóm Tân Lập và Nước Vải, xã Tân Vinh. Ngay tại hội nghị lần 1, xã Trường Sơn nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Riêng xã Tân Vinh phải triển khai lần 2. Qua triển khai ở 2 xã cho thấy, khi sáp nhập hay xảy ra mâu thuẫn về phong tục tập quán, văn hóa. Đặc biệt về lợi ích là điều không tránh khỏi. Ban chỉ đạo cần hiểu rõ đặc thù văn hóa của mỗi xóm, quyền lợi của cán bộ xóm, hiểu rõ ý nguyện của các hộ không đồng thuận. Đồng thời, các cấp, ngành cần chỉ đạo, tuyên truyền sát sao đến từng đảng viên, cán bộ, nhân dân về lợi ích của việc sáp nhập xóm. Khi họ hiểu rõ những lợi ích của việc sáp nhập thì sẽ được sự đồng thuận cao.

                                                                               Việt Lâm


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục