(HBĐT) - Ngày 2/8, khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tinh tổ chức hội nghi sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tinh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các tổ chức chính trị -xã hội thuộc khối thi đua.


Toàn cảnh hội nghị. 

6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai có hiệu quả các CVĐ, các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh phát động, đặc biệt là triển khai 12 phong trào thi đua mà UBND tỉnh đã phát động. Trọng tâm là phong trào "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”, phong trào "Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Ngoài ra, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, các tổ chức thành viên trong khối tiếp tục tuyên truyền vận động triển khai sâu rộng đến hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân các phong trào thi đua yêu nước của hội mình như MTTQ với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” , CVĐ "Ngày vì người nghèo”; Hội Nông dân tỉnh với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã có hơn 73 nghìn hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào thi đua xây dựng NTM đã vận động đóng góp được hơn 554 triệu đồng, hơn 19 nghìn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi… Đoàn Thanh niên với phong trào "Ngày chủ nhật xanh”, ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tốt ngày hội văn hóa, thể thao CNLĐ và "tháng công nhân” năm 2018 với tổng mức hỗ trợ hơn 358 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội CCB tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh” tại các cơ sở Hội. Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phụ nữ ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Tại hội nghị, sau khi thảo thuận, các đại biểu đã thống nhất triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trọng tâm là: Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH của tỉnh năm 2018. Các đơn vị trong khối tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29 ngày 23/5/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Phấn đấu cuối năm các đơn vị trong Khối đếu đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ.


                                                                                            P.L

 


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục