(HBĐT) - Sáng 3/8, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo đề án của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy " về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới” với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh. Dự thảo đề án và Nghị quyết của tỉnh đã đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới.


Theo đó, dù đã đạt được kết quả tích cực về cải thiện hạ tầng, sản xuất, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao đời sống nhân dân…Tuy nhiên vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, giảm nghèo chưa bền vững, năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo còn 46,49%, hộ cận nghèo 30,82%.

Dự thảo Nghị quyết thực hiện mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc, phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QP-AN, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn thể xã hội thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2020, có 6 xã ra khỏi xã khu vực III, và đạt tiêu chí NTM…Đến năm 2025, phấn đấu số xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn giảm còn dưới 40%; các xã còn lại có hạ tầng KT-XH cơ bản đạt tiêu chí NTM; tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn từ 2-2,5%, thu nhập bình quân tăng gấp 4 lần so với năm 2015. Đến năm 2030, tiếp tục thu hẹp khoảng các chênh lệch về trình độ phát triển giữa đô thị và miền núi. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến. Về cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu, giải pháp đề ra, trong đó tập trung vào các giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; chú trọng ứng dụng tiến bộ KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo lợi thế địa phương, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa để từng bước cải thiện đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc…Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp thu và tổng hợp các ý kiến hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh, trình BTV Tỉnh ủy để ban hành Nghị quyết, dự kiến vào cuối năm nay.


Hội nghị có sự tham gia của đầy đủ các sở, ban, ngành, tổ chức và các huyện, thành phố.


L.C


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục