(HBĐT) - Ngày 8/11, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ thực hiện QCDC tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettin Bank) chi nhánh tỉnh Hoà Bình.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Hoà Bình hiện có 88 cán bộ công nhân viên, lao động hợp đồng. Đến 30/9/2018, dư nợ tín dụng của Chi nhánh đạt 1.760 tỷ đồng. Trong đó, trên 58% tổng dư nợ cho vay Doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh đạt gần 38 tỷ đồng. Thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Giám đốc chi nhánh đã chỉ đạo tổ chức Công đoàn, các đoàn thể trong chi nhánh quán triệt, triển khai xây dựng đồng bộ các quy chế điều hành, nội quy lao động; thực hiện QCDC và các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các nhiệm vụ chi nhánh đều được bàn bạc, dân chủ, công khai thống nhất thực hiện tại các hội nghị giao ban, hội nghị công nhân, viên chức định kỳ. Ban hành quy chế quản lý nội bộ chi nhánh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, chi trả chế độ tiền lương, các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động… Qua đó, nội bộ cơ quan đoàn kết, không có đơn thư, khiếu nại trong cán bộ CN, VC. Hiệu quả kinh doanh của chi nhánh ngày càng được nâng cao.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hoà Bình trong thực hiện quy chế dân chủ thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hoà Bình cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, chú trọng vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, nhân viên chi nhánh. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động gắn với việc đảm bảo sự lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện dân chủ đi đôi với nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tạo điều kiện tối đa cho cán bộ, viên chức, người lao động được đóng góp ý kiến vào những nội dung người lao động được quyền tham gia.

 

T.S

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục