(HBĐT) - Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, song trong những năm qua, Đảng bộ huyện Đà Bắc đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), lan tỏa những việc làm theo gương Bác trong cộng đồng.



Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đà Bắc trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu giữ gìn ANTT trong tình hình mới.

Mùa mưa bão năm nay, gia đình anh Lý Quang Hoàng ở khu tái định cư (TĐC) Lau Bai, xã Vầy Nưa không còn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ như trước nữa. Anh chia sẻ: Chỗ ở cũ của gia đình nằm cheo leo trên đồi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, gia đình tôi đã chuyển đến khu TĐC, từ đó yên tâm mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khôi phục sản xuất. Ước tính thu nhập mỗi năm của gia đình đạt gần 50 triệu đồng, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Niềm phấn khởi chuyển đến nơi ở định cư khang trang, an toàn và chuyên tâm lao động, sản xuất không chỉ đến với gia đình anh Hoàng, hiện nay, huyện Đà Bắc có 5 khu TĐC tại các xã: Nánh Nghê, Mường Chiềng, Tiền Phong, Vầy Nưa, Đồng Ruộng giải quyết chỗ ở cho hàng trăm hộ dân sau khi di dời khỏi vùng nguy hiểm. Kết quả này có được, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, còn có sự đóng góp không nhỏ của CB, ĐV và quần chúng Nhân dân.

Đồng chí Đinh Lê Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, CB, ĐV đã luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực, xem đây là một trong những hình thức tuyên truyền, vận động hiệu quả nhất. Như đảng viên Bàn Thị Toàn, chi bộ Lau Bai, xã Vầy Nưa đã hiến đất xây dựng khu TĐC; đảng viên Đinh Công Đồng, xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng tiên phong nuôi cá lồng... Từ đó lan tỏa phong trào hiến đất, phát triển kinh tế ổn định đời sống trong cộng đồng. Trong 4 năm qua, đã có hàng trăm hộ dân tình nguyện hiến 1.000 - 3.000 m2 đất để xây dựng các công trình như: ông Lý Văn Lâm, xóm Duốc, xã Nánh Nghê; ông Lường Mạnh Thắng, xóm Nhạp, xã Đồng Chum; ông Nguyễn Văn Khang, xóm Tràng, xã Tú Lý; ông Bùi Văn Hòa, xóm Bãi Hả, xã Tiền Phong...

Những năm qua, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng. Thông qua việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân và lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý trước kiểm điểm là dịp để mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và CB, ĐV tự nhìn nhận, soi xét lại bản thân, thấy rõ ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong năm 2019, toàn Đảng bộ đã kiểm tra 5 tổ chức Đảng, 9 đảng viên; giám sát 3 tổ chức Đảng, 9 đảng viên; giải quyết 4 đơn thư tố cáo, từ đó tiếp tục siết lại kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết thêm: Học tập và làm theo Bác, huyện đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, kịp thời xây dựng đề án quy định tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên đảm bảo dân chủ, khách quan, trung thực. Đến nay đã kịp thời kiện toàn, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu, hạn chế về chuyên môn để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành ở các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo kiện toàn bộ máy, bố trí sắp xếp một cách hợp lý, tình hình cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đủ theo chức năng, nhiệm vụ, giúp các cơ quan, đơn vị ổn định hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ học tập, làm theo gương Bác, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện được nâng lên, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện bình quân 4,9% mỗi năm, còn 32% vào năm 2019; thu nhập bình quân đầu người tăng 160% so với năm 2015, đến cuối năm 2019 đạt 27,5 triệu đồng...


Hải Yến


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục