(HBĐT) - Chiều 14/9, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V tổ chức họp báo về Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng chân trên đia bàn tỉnh .


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu Ban Tuyên truyền Đại hội phát biểu tại cuộc họp báo.

Theo dự kiến, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V được tổ chức vào ngày 21 - 22/9/2020 tại Cung Văn hóa tỉnh. Đại hội là dịp đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước của tỉnh từ sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV đến nay. Đồng thời, kiểm điểm làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới. Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nói chung, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành nói riêng. Qua đó, khích lệ, động viên khuyến khích cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản hoàn tất. Cùng với đó, nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đang được khẩn trương triển khai như: Chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ đại hội; triển lãm thành tựu KT-XH của tỉnh từ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV đến nay; các phương án đảm bảo ANTT Đại hội…

Tại buổi họp báo, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã trao đổi làm rõ hơn các thông tin về Đại hội như: Điểm mới của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V so với Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV. Tiến độ hoàn thành công trình sửa chữa, nâng cấp Cung Văn hóa tỉnh - địa điểm tổ chức Đại hội. Phương án đảm bảo ANTT, phòng chống dịch Covid-19 trong ngày diễn ra Đại hội.  Công tác chuẩn bị hạ tầng thông tin, phối hợp, cung cấp thông tin tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến… được chuẩn bị như thế nào?. 

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đã giao cho đại diện các sở, ngành trả lời làm rõ một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực của sở, ngành. Đồng chí Trưởng tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đã nhấn mạnh thêm mục đích, ý nghĩa của Đại hội. Mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo sự lan tỏa các điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch, tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Đại hội. Kịp thời đưa tin, phản ánh diễn biến, kết quả Đại hội; tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân hướng về Đại hội… Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm khẩn trương hoàn thành các nội dung đã được phân công, góp phần vào thành công của Đại hội. 

P.V

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục