(HBĐT) - Đảng ủy Quân sự huyện Lương Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết của Quân ủy T.Ư về nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác tài chính quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; công tác hậu cần quân đội đến năm 2022 và những năm tiếp theo.


Toàn cảnh hội nghị.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy T.Ư như lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch huấn luyện đã đề ra, có 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, cán bộ thường trực 80 - 85% đảm nhiệm huấn luyện các nội dung đạt khá, giỏi, cán bộ dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) và các đối tượng khác 70% đảm nhiệm huấn luyện đạt yêu cầu; coi trọng công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng thường trực, lực lượng DQTV, DBĐV; hoàn thành 100% kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, đặc biệt đã mở rộng tới các đối tượng là già làng, trưởng họ tộc, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kết hợp làm tốt công tác dân vận và các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương như: Làm mới 4 km đường bê tông, tu sửa, nâng cấp 27 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 27 km kênh mương nội đồng, đào đắp, nạo vét khoảng 1.450 m3 đất, đá… Thông qua diễn tập, chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện được nâng lên, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đảng bộ Quân sự huyện được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Ban CHQS huyện đạt vững mạnh toàn diện, trong nhiều năm liên tục được UBND huyện tặng giấy khen, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng” và cờ thi đua.

Công tác hậu cần được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tài chính hoạt động đúng chức năng, quy định, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp tới 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT huyện. Chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm; có trình độ kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, năng lực tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh, kiên quyết, hiệu quả, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

                                                                                             
Duy Anh
 (Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục