(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 2/1/2018 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH), BTV Thành ủy Hoà Bình đã chỉ đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể CT-XH thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy lãnh đạo quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Do đó, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét về vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị; phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.




Đại diện Ủy ban MTTQ thành phố Hòa Bình trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở tổ 8, phường Kỳ Sơn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân là một trong những việc làm thường xuyên để nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của công dân trong phát huy dân chủ, vừa đảm bảo quyền làm chủ, chấp hành và tuân thủ đúng quy định của pháp luật Trong những năm qua, MTTQ và các đoàn thể CT-XH thành phố tổ chức trên 1.000 cuộc tuyên truyền với trên 140 nghìn lượt người tham dự.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Theo đó, MTTQ tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất trên 305m2, huy động trên 4.470 ngày công lao động. Hội Nông dân đẩy mạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, trồng hàng cây nông dân, vận động hội viên, nông dân hiến 4.700m2 đất, đóng góp 37 triệu đồng, 314 ngày công lao động tham gia làm mới, sửa chữa 15,95km đường giao thông nông thôn, sửa chữa, kiên cố hóa 3,5km kênh mương nội đồng góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...
Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, toàn thành phố có có 5.694 hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đoàn Thanh niên hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo”, "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” bằng những việc làm thiết thực. Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” thu hút được nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Hội CCB thực hiện có hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua tại địa phương...

Trong công tác nhân đạo, từ thiện, 5 năm qua, MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 257 nhà đại đoàn kết, nhà tình đồng đội, mái ấm nông dân, mái ấm tình thương với tổng trị giá gần 8 tỷ đồng...
Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức CT-XH chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua giám sát, tiếp xúc cử tri... Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH thành phố tổ chức 24 cuộc tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Lãnh đạo UBND thành phố tổ chức 27 cuộc tiếp xúc, đối thoại, nội dung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án...
Cùng với đó, MTTQ các cấp phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 5 năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức CT-XH chủ trì tổ chức 101 cuộc giám sát tại 101 đơn vị, địa phương; phối hợp tham gia giám sát với HĐND và các cơ quan có thẩm quyền 37 cuộc...
Đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hòa Bình cho biết: Thời gian tới, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TU và các văn bản của Trung ương, tỉnh, thành phố về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong tổ chức MTTQ, các đoàn thể. Làm tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể CT-XH từ thành phố đến cơ sở đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đáp ứng tiêu chuẩn. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể CT-XH thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH.

 Đinh Thắng

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục