(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí cấp thị xã vào năm 2025.   

 


Huyện Lương Sơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công đường nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai (Hà Nội). 
 
Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở Đảng với 5.836 đảng viên, trong đó có 6 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 58 đảng viên. Đảng bộ huyện đã xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá về quy hoạch, quản lý đất đai; đầu tư kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; xây dựng nguồn nhân lực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở đó chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể cho từng tháng, từng quý để tổ chức triển khai, lấy sản phẩm làm tiêu chí đánh giá, giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Những năm qua, các mặt công tác trọng tâm có nhiều chuyển biến tích cực. Các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ... được quan tâm, đảm bảo nội bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy Đảng quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức chính trị, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện ủy tăng cường chỉ đạo siết chặt ý thức kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền đi vào thực chất; ban hành các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng. Phối hợp các sở, ngành của tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại IV, tạo tiền đề cơ bản hoàn thành tiêu chí cấp thị xã vào năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ tiêu đề ra dự kiến cơ bản đều đạt và vượt. Huyện đang khẳng định vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Kinh tế chuyển dịch tích cực. Dự kiến năm 2023, giá trị xuất khẩu đạt 700 triệu USD, tăng 220 triệu USD so với năm 2020, bằng 17% toàn tỉnh; thu NSNN đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 4,65 lần so với năm 2020, bằng 24,4% toàn tỉnh; số dự án đăng ký, thành lập mới từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2023 là 39 dự án, bằng 29,5% toàn tỉnh; có 200 doanh nghiệp, HTX thành lập mới và hoạt động có hiệu quả, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2020, bằng 18,3% toàn tỉnh; giá trị sản xuất toàn ngành năm 2023 đạt 36.981,5 tỷ đồng, tăng 12.961,8 tỷ đồng so với năm 2020, bằng 46,4% toàn tỉnh; tổng mức đầu tư toàn xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 7.411,4 tỷ đồng, tăng 6.630,1 tỷ đồng, bằng 948,6% so với cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Huyện đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm như: đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai (Hà Nội), đường từ quốc lộ 6 đi khu công nghiệp Nhuận Trạch, dự án kè, chỉnh trị sông Bùi, xây dựng 2 cây cầu qua sông Bùi... và hàng loạt các dự án tổ hợp nghỉ dưỡng được khởi công, hoàn thành, đưa vào khai thác như: khu đô thị nghỉ dưỡng La Saveur, khu đô thị nghỉ dưỡng cao cấp Ivory, khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, hộ nghèo giảm còn 2,12%, đặc biệt 2 xã Lâm Sơn và Nhuận Trạch không còn hộ nghèo...


Lê Chung

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục