Bà con nông dân xóm Tiềng, xã Bắc Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, đem lại hiệu quả kinh tế cao

Bà con nông dân xóm Tiềng, xã Bắc Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, đem lại hiệu quả kinh tế cao

(HBĐT) - Qua hơn 3 năm triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Bắc Phong, huyện Cao Phong đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã tham gia; tạo được những chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, văn hoá và dân sinh của xã.

 

Ông Bùi Văn Quê, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bắc Phong cho biết: Đảng bộ xã Bắc Phong hiện có 159 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 18 chi bộ (trong đó có 1 chi bộ cơ quan, 2 chi bộ trường học). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã luôn xác định yếu tố đoàn kết là vô cùng quan trọng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đề ra. Trên cơ sở chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững, mạnh mẽ của địa phương trong quá trình vận động toàn dân học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ.

    

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở xã Bắc Phong đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi và đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng sâu rộng, thu hút được sự đồng tình và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phong trào rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu “làm theo” đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành phương châm hành động - động cơ làm việc, xây dựng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và trong mỗi gia đình. Sau hơn 3 năm thực hiện Cuộc vận động, phần lớn cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã đã được tiếp thu những nội dung cơ bản về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó có những nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động. Cán bộ, đảng viên đã gần dân, có trách nhiệm với dân hơn; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các ý kiến đề xuất, kiến nghị nhanh gọn, kịp thời; thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" tránh phiền hà cho nhân dân, đặc biệt là trong thủ tục giới thiệu và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ để nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hàng hóa…

   

Sự chuyển biến ấy thể hiện rõ ở các thành tựu, các chỉ tiêu  tăng trưởng về kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng mà xã đạt được trong  những  năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc trong xã, nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, sản xuất nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ đều tăng năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2005 là 10 %, đến năm 2009 là 12,5 %, phấn đấu cuối năm 2010 tăng 14 %. Về văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc tiến bộ về trình độ học vấn, trình độ dân trí; bản sắc văn hoá được giữ vững và phát huy, tỉ lệ h nghèo năm 2009 giảm xuống còn 11,2%. Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững, nền chính trị ổn định, công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đời sống văn hoá ở khu dân cư luôn được cải thiện, hiện toàn xã có 7/14 khu dân cư liên tục nhiều năm đạt danh hiệu “Làng văn hoá cấp huyện”, 1 khu dân cư được công nhận làng văn hoá cấp tỉnh, hơn 78% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” từ 1 đến 3 năm, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới.

 

 Kết quả đánh giá sau 3 năm thực hiện Cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xã Bắc phong đã được Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Phong tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2006 – 2009. Với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, 5 năm liên tục Đảng bộ xã Bắc Sơn được công nhận TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

 

                                                                                    Hoàng Huy

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục