Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp "Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình của thời đại"

 Ngày 5-6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2011).

 

Dự Lễ kỷ niệm, có đồng chí: Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phan Thanh Bình, Giám đốc Ðại học quốc gia TP Hồ Chí Minh; đồng chí Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương và thành phố, Quân khu 7; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND  và gần 500 đoàn viên, thanh niên.

Ðọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thanh Hải nêu rõ: Cách nay tròn một trăm năm, ngày 5-6-1911, Sài Gòn - Gia Ðịnh vinh dự thay mặt cả nước tiễn người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành, với tên Văn Ba, rời Cảng Sài Gòn đi ra nước ngoài để thực hiện khát vọng tìm đường cứu dân, cứu nước. Sài Gòn - Gia Ðịnh trở thành điểm hẹn lịch sử bởi cuộc ra đi của Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự kiện dấn thân, tiêu biểu cho tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, nguyện vọng thiết tha của dân tộc, phải vùng lên giải phóng, giành độc lập tự do cho đất nước, thoát khỏi ách thống trị bạo tàn của chủ nghĩa thực dân xâm lược và chế độ phong kiến suy tàn.

Tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước và là thành phố vinh dự mang tên Người, trong suốt hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Ðảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn tâm nguyện và vững bước trên con đường Người đã chọn. Ði theo Người, quyết tâm thực hiện tư tưởng, Di chúc thiêng liêng của Người, Ðảng bộ và nhân dân thành phố đã kiên cường đấu tranh, chiến đấu dũng cảm; lập bao chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, dẫu còn nhiều gian nan, thử thách nhưng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết không lùi bước, kiên định mục tiêu, lý tưởng, năng động, sáng tạo; giành được nhiều thành tựu to lớn, cơ bản và toàn diện; từng bước xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố XHCN văn minh, hiện đại.

Ðồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Trước mắt, thành phố tập trung cao độ trong việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/T.Ư của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, giữ vững ổn định chính trị, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Ðồng thời, thành phố ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả sáu chương trình đột phá do nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 9 đề ra.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Minh Vĩnh, Phó Trưởng khoa Ðịa lý Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Ðại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã phát biểu ý kiến bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của trí thức, tuổi trẻ thành phố đối với Bác Hồ kính yêu. Trí thức, tuổi trẻ và các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tối 5-6, cầu truyền hình 'Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình của thời đại', nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đã được tổ chức trọng thể tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cao Bằng, Nghệ An và Ðồng Tháp. Ðây là cầu truyền hình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được kết nối giữa năm địa phương với những địa danh lịch sử, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm; Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo năm tỉnh, thành phố tham dự tại các điểm cầu truyền hình.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có ước mơ cháy bỏng khi nước nhà thống nhất sẽ xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, sánh vai với các cường quốc năm châu. Hiện nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện ước nguyện đó của Người. Chủ tịch nước cho rằng, ba trọng tâm mà Việt Nam cần làm để đạt được mục tiêu trên là: Giữ vững ổn định chính trị của đất nước và thành quả cách mạng của dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong nước, quốc tế để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong quá trình xây dựng đất nước; đồng thời, mỗi người dân Việt Nam đều phải ý thức đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của mình, tiếp tục học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức lao động, sáng tạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ để xây dựng nguồn nhân lực mạnh mẽ, rộng khắp trong mọi lĩnh vực mà đất nước yêu cầu.

Trong chương trình, khán giả cả nước được hiểu rõ hơn về cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mốc lịch sử quan trọng thông qua nhiều hình ảnh tư liệu cùng những cuộc giao lưu với các nhà nghiên cứu và nhân chứng lịch sử.

Chương trình được dàn dựng công phu, quy tụ hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ, với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, qua đó, thể hiện chân dung của vị lãnh tụ vĩ đại và lòng kính yêu của nhân dân với Bác Hồ.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức động thổ giai đoạn II dự án Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Ðến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Phan Thanh Bình, Giám đốc Ðại học quốc gia TP Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm dự.

Dự án Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh giai đoạn II được triển khai xây dựng trên diện tích gần 1.200 m2, với tổng đầu tư gần 70 tỷ đồng, gồm các hạng mục được xây mới: Hội trường, phòng chuyên đề lưu trữ, trưng bày các hiện vật, tranh, ảnh, tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phòng chiếu phim hiện đại kết hợp cảnh quan cây xanh, góp phần làm nổi bật khu Bảo tàng Hồ Chí Minh. Dự kiến, dự án hoàn thành vào tháng 2-2012.

Ngày 5-6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản Công an nhân dân phối hợp giới thiệu một số tác phẩm mới xuất bản về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tác phẩm mới được giới thiệu bao gồm: Nghiên cứu xác minh tư  liệu và địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 đến 1941; Hành trình theo chân Bác; Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ; Cận vệ Bác Hồ...

Sáng 5-6, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu  tổ chức lễ khánh thành Công trình trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

Các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng,  Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, gửi lẵng hoa viếng Bác.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi; cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh dự lễ khánh thành.

Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng bên bờ sông Bà Chăng, trong khuôn viên rộng hơn 6.000 m2, cách trung tâm tỉnh Bạc Liêu 18 km đường bộ đi theo quốc lộ 1A về hướng bắc. Phía sau Ðền có nhà trưng bày hơn 300 tài liệu, hiện vật và hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều nội dung phong phú. Ngoài khu vực chính của di tích còn có hoa viên và hội trường để chiếu phim tài liệu giới thiệu với du khách khái quát về lịch sử của quân và dân Châu Thới chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Ðền. Ðền thờ Bác Hồ là nơi tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn của Ðảng, của đất nước, địa phương, đồng thời là nơi tổ chức sinh hoạt Ðoàn, Ðội, văn hóa, văn nghệ, phát động phong trào thi đua lập thành tích dâng Bác kính yêu của thế hệ trẻ tỉnh Bạc Liêu.

Tối 4-6, tại sân khấu công viên Lưu Hữu Phước, TP Cần Thơ đã diễn ra Chương trình nghệ thuật 'Theo bước chân Người' kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đông đảo nhân dân đến dự.

Chương trình được đầu tư, dàn dựng công phu, với sự tham gia của hơn 200 diễn viên trong và ngoài TP Cần Thơ; gồm các tiết mục ca múa nhạc tái hiện hình ảnh, bối cảnh lịch sử cách đây 100 năm khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; ca ngợi công lao to lớn của  Người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ con cháu quyết tâm vững bước đi theo con đường mà Bác Hồ đã chọn; ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Ngày 5-6, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước bằng hành trình 'Theo bước chân Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh'. Ðoàn hành trình gồm 100 đoàn viên, thanh niên đạp xe đến các điểm di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế; nơi Bác Hồ và gia đình từng sống, học tập thời niên thiếu. Ðoàn đã tổ chức dâng hoa, báo công lên Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; đến dâng hoa nơi Biểu tượng Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia đấu tranh chống thuế tại Tòa khâm sứ Trung Kỳ năm 1908 tại Trường đại học Sư phạm Huế; hành quân đến Nhà lưu niệm của Bác Hồ ở Dương Nỗ, xã Phú Dương (Phú Vang); tổ chức các hoạt động dâng hoa, thắp hương, trồng cây lưu niệm và khám bệnh, cấp phát thuốc cho 200 người dân làng Dương Nỗ; làm vệ sinh môi trường ở khuôn viên Nhà lưu niệm và khu vực Bến Ðá. Ðoàn đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm ở Nhà lưu niệm tại số nhà 112 phố Mai Thúc Loan; tổ chức thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ tại Trường tiểu học Pháp Việt - Ðông Ba, đồng thời tham gia chương trình nghệ thuật 'Ðẹp nhất tên Người - Hồ Chí Minh' vào tối 5-6 tại Trường THPT chuyên Quốc học - Huế.

Sáng 5-6, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau  tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân TP Cà Mau thành kính dâng hương, dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên văn hóa Cà Mau. Các đại biểu dự lễ ôn lại những mốc son chói lọi trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Tỉnh ủy Cà Mau kêu gọi toàn Ðảng bộ, quân và dân địa phương thể hiện lòng kính yêu, biết ơn Bác Hồ bằng những hành động cụ thể, thiết thực ngay trong công việc hằng ngày của mình; phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội của Ðảng bộ tỉnh lần thứ 14.

 

                                                                                   Theo ND

Các tin khác


Đảng bộ xã Tú Lý khẳng định vai trò lãnh đạo

Sau sáp nhập, xã Tú Lý có địa bàn rộng, dân số đông. Trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã định hướng tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Để đạt được điều này, Đảng bộ xã xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên là hết sức quan trọng.

Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục