Mô hình nuôi lợn sinh sản của gia đình anh Nguyễn Văn Toàn, xóm Cầu Dâu, xã Trường Sơn (Lương Sơn) đem lại hiệu quả cao.
(HBĐT) - Theo kết quả điều tra, huyện Lương Sơn có 2.849 hộ nghèo, tương đương 13,03% và 2.260 hộ cận nghèo, tương đương 10,34%. Thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói - giảm nghèo (XĐGN), huyện Lương Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm nghèo theo hướng bền vững. Từ các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, huyện Lương Sơn đã ưu tiên tập trung phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
Ông Trần Xuân Phúc, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Lương Sơn cho biết: Thực hiện chương trình XĐ-GN, UBND huyện đã thành lập BCĐ XĐ-GN từ huyện đến xã, dành nhiều ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng xã nghèo, lập quỹ cho vay XĐ-GN, xây dựng các mô hình XĐ-GN... Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn có hiệu quả phải kể đến Chương trình 135 tập trung hàng trăm tỉ đồng ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng. Một số mục tiêu của chương trình đã được hoàn thành như: 100% xã, xóm có đường ôtô về trung tâm giúp cho việc đi lại, giao lưu buôn bán trong vùng được thuận lợi, về cơ bản không còn hộ đói kinh niên... Có kết cấu hạ tầng, Lương Sơn mạnh dạn lồng ghép các chương trình hỗ trợ, đầu tư trực tiếp vào SX phục vụ đời sống cho đồng bào. Chiến lược dài hơi thoát nghèo cho bà con dân tộc thiểu số đã được địa phương thực hiện quyết liệt bằng cách khẩn trương hỗ trợ con giống, công cụ, phương tiện SX đến người dân và cắt cử cán bộ nằm vùng cầm tay chỉ việc, giúp người dân tiếp cận cung cách SX hiệu quả. Cái nghèo dai dẳng của đồng bào bắt nguồn từ nguyên nhân thiếu công cụ SX, thiếu nguồn vốn. Một số nông dân không có đất SX, thiếu việc làm do bị thu hồi đất làm khu CN. Từ thực tế trên, trong hợp phần hỗ trợ phát triển SX, huyện Lương Sơn đã dành trên 5 tỉ đồng hỗ trợ phát triển SX như tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình nông nghiệp nhằm hướng dẫn bà con biết cách làm ăn để các hộ khác tham quan học tập như mô hình nuôi lợn Móng Cái sinh sản, thâm canh lúa lai..., hỗ trợ máy móc thiết bị nông nghiệp...
Để thực hiện hiệu quả chương trình XĐ-GN, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã tổ chức tập huấn triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến 246 cán bộ lãnh đạo, BCĐ XĐ-GN các cấp và điều tra viên các xã, thị trấn. Từ đầu năm đến nay, Phòng đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức thẩm định, xét duyệt 547 lượt hộ nghèo được vay vốn với số tiền gần 5 tỉ đồng; thẩm định 47 dự án được vay vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng CSXH với số tiền trên 1,2 tỉ đồng thu hút và giải quyết việc làm cho 86 lao động. Phòng cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc giảm nghèo tại các xã trong huyện. Năm 2011, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động các DN trên địa bàn tuyển dụng lao động trong và ngoài địa phương. Đồng thời tích cực giới thiệu các DN trong và ngoài tỉnh trực tiếp tuyển dụng lao động tại các xã, thị trấn. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho 3.373 lao động; duy trì, phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 4% ở khu vực thị trấn, nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn đạt 85% trở lên, tỷ trọng lao động trong các ngành kinh tế tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Huyện cũng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2011, thông qua Trung tâm dạy nghề và từ các chương trình, dự án của các ngành, đoàn thể đã đào tạo dạy nghề cho 2.293 lao động.
Cùng với việc thực hiện đồng bộ các chương trình giảm nghèo, thời gian qua, Lương Sơn còn hỗ trợ cải thiện dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo như: hỗ trợ 100% học sinh con hộ nghèo được đến trường; xây dựng chuồng trại, công trình vệ sinh, buồng tắm, sử dụng nguồn nước sạch để cải thiện VSMT... Chương trình 134 với tổng kinh phí hỗ trợ trên 13 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ xây nhà ở cho 1.332 hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng công trình nước sinh hoạt cung cấp cho hàng nghìn hộ gia đình có nước sinh hoạt hợp vệ sinh; chính sách trợ giá, trợ cước... Việc lồng ghép chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy nhanh công tác XĐ-GN của huyện.
Đinh Thắng