Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Cadắcxtan, Ngài Karim Massimov Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Cadắcxtan, Ngài Karim Massimov Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Sáng 11/9, tiếp tục các hoạt động thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cadắcxtan, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cadắcxtan Carim Maximốp (Karam Massimov).

 

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định, trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, hai nước cần đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại hiện chưa tương xứng với mong muốn và tiềm năng của hai nước.


Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và thống nhất những biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước, như tích cực hỗ trợ xuất nhập khẩu, sớm đàm phán và ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh thuế quan Cadắcxtan –Nga – Bêlarút, tiếp tục thống nhất và ký các hiệp định tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Hai bên nhất trí hợp tác lâu dài trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Cadắcxtan, Việt Nam và nước thứ ba.

Sau cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Cadắcxtan Carim Maximốp đã cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Cadắcxtan và lễ ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Cadắcxtan. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã tiếp thân mật các doanh nghiệp Cadắcxtan đến chào. Các doanh nghiệp Cadắcxtan đã cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng khi được liên kết với các đối tác Việt Nam trong kinh doanh thương mại. Đánh giá cao triển vọng kinh tế, xã hội Việt Nam, các doanh nghiệp Cadắcxtan khẳng định đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường; tin tưởng sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch nước sẽ có thêm nhiều dự án được hai bên kí kết. Các thương nhân Cadắcxtan cũng đánh giá Việt Nam có ưu thế về hàng dệt may; nhấn mạnh sẽ thảo luận với các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Cadắcxtan lần này để hợp tác về lĩnh vực: dệt may, đầu tư hạ tầng. Chủ tịch nước hoan nghênh thiện chí của các doanh nghiệp Cadắcxtan đã tạo động lực giúp doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng thị trường.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, quan hệ thương mại hai bên còn khiêm tốn, trung bình đạt 40 triệu USD/năm. Đánh giá cao Cadắcxtan trong điều kiện mới chuyển thủ đô về Axtana (Astana) nhưng đã có bước phát triển mạnh mẽ, Chủ tịch nêu rõ, sau hơn 25 năm đổi mới, Việt Nam cũng đạt được bước tăng trưởng ấn tượng. Cùng với tăng cường hợp tác đầu tư, Việt Nam sẽ là đối tác tin cậy với doanh nghiệp Cadắcxtan. Chủ tịch nước tin tưởng với kinh nghiệm và lợi thế của mình, doanh nghiệp Việt Nam có thể bổ sung cho Cadắcxtan trong việc khai thác tối đa tiềm năng.

Lắng nghe những đánh giá về triển vọng hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, Lãnh đạo hai nước đã trao đổi thống nhất những biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, mở đường cho các hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển: Khai khoáng, dệt may, chế biến nông phẩm. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nhân Cadắcxtan hoạt động hiệu quả tại Việt Nam; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng cường mở rộng hợp tác với Cadắcxtan trong những lĩnh vực mà hai bên cùng có thế mạnh. Chủ tịch nước đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện tổ chức diễn đàn doanh nghiệp, sẽ góp phần quan trọng đẩy mạnh giao thương; thúc đẩy kinh tế-đầu tư, thương mại giữa hai bên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc tại Công ty Dầu khí quốc gia Cadắcxtan (KazMunaiGaz) - một trong những tập đoàn dầu khí hàng đầu của nước này. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của KazMunaiGaz trong việc thúc đẩy hợp tác năng lượng nói chung và dầu khí nói riêng giữa Việt Nam và Cadắcxtan, trong đó có việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và KazMunaiGaz đã ký Thỏa thuận nghiên cứu chung tại khu vực Usturt và đang xem xét một số dự án dầu khí tại Cadắcxtan do các đối tác độc lập giới thiệu.

Chủ tịch nước đề nghị Lãnh đạo, các cơ quan hữu quan Cadắcxtan, trong đó có KazMunaiGaz tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) được tiếp cận hơn nữa và có được các dự án hợp tác cụ thể, có tính khả thi, đặc biệt là các dự án đang phát triển hoặc đang có khai thác dầu khí tại Cadắcxtan. Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn KazMunaigaz và các đối tác Cadắcxtan xem xét và tham gia hợp tác trong các dự án tại Việt Nam, cũng như cùng PVN hợp tác ở các nước thứ ba.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước và đại diện lãnh đạo Chính phủ Cadắcxtan, Tổng Giám đốc Petrovietnam và Chủ tịch Tập đoàn KazMunaiGaz đã kí biên bản ghi nhớ (MOU), theo đó hai bên sẽ khẩn trương tiến hành đàm phán để tiến tới ký hợp đồng dầu khí tại khu vực mà hai bên đang thực hiện công tác nghiên cứu chung trong thời gian sớm nhất.

* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và nói chuyện tại Trường Đại học Nadắcbaiép (Nazarbayev), ngôi trường mang tên vị Tổng thống đầu tiên của nước cộng hòa này.

Phát biểu tại Trường Đại học Nadắcbaiép, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông báo về công cuộc đổi mới 25 năm qua tại Việt Nam, về những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được trong phát triển đất nước và không ngừng nâng cao vai trò của mình trên trường quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò của giáo dục – đào tạo và khoa học – kỹ thuật trong công cuộc hiện đại hóa đất nước, bày tỏ tin rằng, Việt Nam và Cadắcxtan sẽ tiếp tục truyền thống hợp tác trong các lĩnh vực này, góp phần hơn nữa thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo và nhân dân, đặc biệt các thầy cô giáo Cadắcxtan, đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều chuyên gia có trình độ cao, khẳng định, những người Việt Nam đã học tập và công tác tại Cadắcxtan, mãi coi nơi đây là Tổ quốc thứ hai của mình và là cầu nối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự phát triển năng động của quan hệ Việt Nam – Cadắcxtan trong những năm qua. Chủ tịch nước cho rằng, để quan hệ Việt Nam và Cadắcxtan phát triển tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai bên, bên cạnh ý chí của Lãnh đạo, cần có nỗ lực của các Bộ, ngành và nhân dân hai nước, trong đó thế hệ trẻ Việt Nam và Cadắcxtan sẽ là những người viết tiếp lịch sử quan hệ của hai dân tộc.

Chủ tịch nước cũng đã thăm Trung tâm hành chính mới tại thủ đô Axtana.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Axtana về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cadắcxtan./.

 

                                                                      Theo TTXVN

 

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục