Thực hiện QCDC ở cơ sở, cán bộ xã Tiến Sơn (Lương Sơn) thường xuyên đến các hộ dân thăm hỏi động viên tình hình lao động, sản xuất cũng như lắng nghe các kiến nghị, đề xuất.
(HBĐT) - "Việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, thị trấn đã từng bước nâng cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. Phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”; quyên góp ủng hộ được nhân dân tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận trong chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH”. Đó là nhận định của đồng chí Bùi Văn Dậu, Phó Bí thư TT Huyện ủy Lương Sơn về kết quả việc thực hiện QCDC theo Pháp lệnh số 34 trong thời gian qua.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng quan tâm hơn đến việc thực hiện QCDC. MTTQ, các đoàn thể và khối dân vận cơ sở tích cực chủ động tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Nhân dân ngày càng có ý thức hơn trong việc thực hiện QCDC cơ sở, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: “Tất cả các xã, thị trấn, đơn vị đều quan tâm kết hợp triển khai thực hiện QCDC gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và thái độ phục vụ nhân dân của CB, CC. Việc thực hiện QCDC đã góp phần tích cực vào phát triển KT-XH, đảm bảo AN - QP, xây dựng NTM ở Lương Sơn”.
Chúng tôi đến xóm Gừa, xã Cư Yên - một trong những địa phương tiêu biểu thực hiện tốt QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34. Đồng chí Nguyễn Văn Đình, Bí thư chi bộ cho biết: Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngay từ cơ sở, trong các cuộc họp dân, xóm đã có thông báo đến bà con cụ thể các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển KT-XH. Đặc biệt là vấn đề quản lý, sử dụng đất, chính sách XDD-GN, đền bù giải phóng mặt bằng, các khoản phí, lệ phí, việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi... Đồng thời niêm yết công khai tại Nhà văn hóa xóm các quyết định, văn bản hướng dẫn thi hành, chi tiết tài chính... Nhờ vậy mà khi xóm huy động, bà con nhân dân nhiệt tình tham gia. Vừa qua, xóm đã vận động nhân dân đóng góp 1 triệu đồng/khẩu để làm đường GTNT. Tuy đời sống kinh tế còn khó khăn nhưng bà con đã đóng góp đầy đủ và hoàn thành 1,3 km đường bê tông kiên cố.
Những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân cũng đã được chính quyền cơ sở tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân. Chính quyền các cấp đã thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” được nhân dân nhiệt tình ủng hộ.
Việc thực hiện tốt Pháp lệnh số 34 là động lực quan trọng thúc đẩy nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, XĐ-GN; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân góp phần quan trọng vào việc giúp huyện Lương Sơn năm 2013 đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 12%, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng/năm. Năm 2013, huyện đã hoàn thành đạt và vượt 22/30 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa được phát triển rộng khắp, đến nay, toàn huyện có 124 làng, xóm, tiểu khu đạt văn hóa (tăng 27,8% so với năm 2008), năm 2013, có 27 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, đạt 81,8%; 65 trường học đạt chuẩn văn hoá, đạt 92,85%.
Dương Liễu