(HBĐT) - Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook có hình ảnh lộn xộn thí sinh quay ngang dọc tại hội Hội đồng thi THPT Nam Lương Sơn, ngày 3/6 Sở GD&ĐT có báo cáo số 1046 gửi Thanh tra Bộ GD&ĐT về việc kết quả kiểm tra xác minh việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tại Hội đồng coi thi THPT Nam Lương Sơn (huyện Lương Sơn) ngày 2/6/2014, làm rõ các nội dung dư luận quan tâm như sau:

 

Ngày 2/6, buổi sáng thi môn ngữ văn (246 thí sinh), các thí sinh đến đúng giờ và đa số làm bài nghiêm túc, tuy nhiên cũng có rất ít thí sinh quay sang bên cạnh, các giám thị đã kịp thời chấn chỉnh, chưa đến mức độ phải lập biên bản xử lý vi phạm quy chế. Buổi chiều thi môn vật lý (có 2 phòng thi). Khi trống hiệu lệnh gọi thí sinh vào phòng thi (hồi 13 giờ), tại phòng thi số 1 có 13/24 thí sinh; sau đó, có tiếp 8 thí sinh, đúng 13 giờ 30 phút phát đề còn thiếu 3 thí sinh; sau khi phát đề 5 phút, 3 thí sinh này đã đến đủ. Phòng thi môn vật lý số 2, lúc 13 giờ, có 5/15 thí sinh, sau đó có thêm 8 thí sinh đi vào; đúng 13 giờ 30 phút phát đề còn thiếu 2 thí sinh; sau khi phát đề 5 phút, 2 thí sinh này đã đến đủ. Trong quá trình làm bài, các thí sinh nghiêm túc cho đến hết giờ thi, không có hiện tượng giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, việc thí sinh đến muộn lúc đầu giờ thi, có gây ra hình ảnh lộn xộn trong phòng thi. Đây là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Hội đồng coi thi trong việc phối hợp với các gia đình thí sinh để đôn đốc thí sinh đến tập trung trước khi vào phòng thi đúng thời gian quy định. Kết thúc môn thi, lãnh đạo HĐCT đã rút kinh nghiệm ngay với lãnh đạo nhà trường. Buổi chiều thi môn thứ 2: môn lịch sử, có đối tượng dùng camera, đứng ở tầng 3 tòa nhà 3 tầng của dân, cách khu vực thi khoảng hơn 10 m, thò máy quay qua cửa sổ hướng về phòng thi. Mặc dù có các biểu hiện bất thường như có một số thí sinh đi muộn, có hiện tượng quay camera từ ngoài vào phòng thi, nhưng các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại HĐCT và thí sinh dự thi vẫn bình tĩnh thực hiện đúng quy chế thi, không có giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế đến mức phải lập biên bản xử lý. Về việc sử dụng máy photocopy trong khu vực thi, qua kiểm tra, rà soát cho thấy máy photocopy đã được HĐCT niêm phong trước khi kỳ thi diễn ra. Về việc tổ chức thu tiền “hỗ trợ thi tốt nghiệp” (300.000 đồng/học sinh), Sở GD&ĐT chỉ đạo trường THPT Nam Lương Sơn thực hiện ngay việc trả lại học sinh số tiền đã thu, báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 12/6/2014. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thế, cá nhân sai phạm.

                                                                                  

 

 

                                                                               P.V

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục