Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tiếp và làm việc với đoàn công tác của T.Ư Hội CCB Việt Nam.
(HBĐT) - Ngày 4/6, đoàn công tác của T.Ư Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội CCB tỉnh.
Trước buổi làm việc với Hội CCB tỉnh, đoàn công tác đã đến thăm và gặp mặt lãnh đạo UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hội CCB Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội CCB tỉnh tiếp tục có những chương trình, việc làm thiết thực trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là việc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân chia sẻ khó khăn chung của đất nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tại buổi làm việc với Hội CCB tỉnh, lãnh đạo Hội CCB tỉnh đã báo cáo nhanh một số một số kết quả về hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động công tác 6 tháng cuối năm 2014. Trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật như: Thường xuyên tổ chức triển khai cho cán bộ, hội viên nghiên cứu học tập, quán triệt các Nghị quuyết của T.Ư, Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh lần thứ V và Nghị quyết Đại hội các cấp; tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào CCB làm kinh tế giỏi...
Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Hội CCB tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới Hội CCB tỉnh cần tiếp tục quan tâm tốt hơn nữa tới đời sống tinh thần của hội viên; nhân rộng các mô hình điển hình CCB làm kinh tế giỏi; chỉ đạo tốt việc Đại hội "CCB gương mẫu" cấp cơ sở...
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm mô hình CCB làm kinh tế giỏi của CCB Vũ Tuấn Khích ở xóm Giếng, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn).
Trước đó, đoàn công tác đã đi thăm mô hình trồng gần 350 trụ cây thanh long ruột đỏ có thu nhập từ 150 – 160 triệu đồng/năm của ông Vũ Tuấn Khích, hội viên CCB xóm Giếng, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn).
Minh Tuấn