Hội viên NCT xóm Yên Hòa, xã Yên Lạc (Yên Thủy) tham gia dọn vệ sinh nhà văn hóa xóm.

Hội viên NCT xóm Yên Hòa, xã Yên Lạc (Yên Thủy) tham gia dọn vệ sinh nhà văn hóa xóm.

(HBĐT) - Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT các cấp trong tỉnh, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương, từng bước đưa Luật NCT vào cuộc sống, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Việc tổ chức vận động quỹ được triển khai thường xuyên trong năm và hàng năm. Để cuộc vận động đạt kết quả cao, Hội đồng quản lý quỹ đã lấy ngày truyền thống NCT Việt Nam 6/6 là ngày cao điểm vận động quỹ hàng năm. Bám sát kế hoạch vận động, HĐQL Quỹ đã chỉ đạo chặt chẽ các cấp hội NCT tích cực vận động bằng nhiều hình thức để tạo được nguồn quỹ thực hiện các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong tỉnh. Để làm tốt công tác theo dõi việc tổ chức và quản lý quỹ, HĐQL Quỹ cấp tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế đối với quỹ cấp huyện, quỹ cơ sở, phản ánh hoạt động bằng báo cáo chuyên đề, định kỳ hàng quý, năm. Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý quỹ, hàng năm, HĐQL Quỹ và Hội NCT tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác quản lý quỹ cho cán bộ Hội và cán bộ làm công tác quản lý quỹ các cấp.

 

Nhờ tích cực triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động, trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã quyên góp được hơn 7,3 tỷ đồng, trong đó, quỹ cấp tỉnh hơn 675,9 triệu đồng; quỹ cấp huyện hơn 3,13 tỷ đồng; quỹ cấp xã hơn 3,4 tỷ đồng. Từ kết quả vận động quỹ, bám sát quy chế quản lý sử dụng quỹ, Hội đồng quản lý quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc NCT. Hàng năm đã có 7.960 lượt hộ gia đình NCT nghèo và chính sách được thăm hỏi, tặng quà, 4.802 lượt hội viên NCT được tổ chức mừng thọ, 4.445 lượt NCT được thăm hỏi khi đau yếu; 10.564 NCT được chăm sóc tại nhà. Ngoài ra, các cấp hội NCT trong tỉnh đã vận động trao tặng nhiều nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ NCT nghèo, NCT neo đơn. Hội đồng quản lý quỹ cấp cơ sở đã chi hơn 280 triệu đồng thăm hỏi NCT đau yếu, hơn 276 triệu đồng phúng viếng NCT qua đời; hơn 380 triệu đồng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe NCT; hơn 189 triệu đồng hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, rủi ro đối với NCT nghèo, khó khăn; hơn 324 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho NCT và hơn 722 triệu đồng mua áo ấm tặng NCT…

 

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT đã góp phần nâng cao đời sống vật chất cho NCT, đặc biệt là NCT nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa... đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của NCT để NCT phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao  - gương sáng”, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, đất nước. Hiện nay, toàn tỉnh có 78.332 hội viên NCT (chiếm 9,8% dân số toàn tỉnh), trong đó có 36.308 NCT trực tiếp lao động sản xuất, 9.313 hội viên tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài; bình quân hàng năm có 50.000 NCT đạt gia đình văn hóa, trên 38.000 hội viên đạt ông bà, cha mẹ mẫu mực; trên 14.000 NCT tham gia các nhiệm vụ Đảng, trưởng thôn, KDC, hội, đoàn thể cơ sở...

 

 

 

                                                                           Phương Linh

 

 

 

 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục