Nhiều hộ gia đình ở xã Hiền Lương (Đà Bắc) mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi đem lại hiệu quả cao.

Nhiều hộ gia đình ở xã Hiền Lương (Đà Bắc) mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi đem lại hiệu quả cao.

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao, địa hình chia cắt, thiếu đất sản xuất, đời sống người dân còn khó khăn, chính vì vậy, xây dựng NTM là thử thách rất lớn. Hiện Đà Bắc là huyện duy nhất của tỉnh chưa có xã nào đạt chuẩn NTM. Thực hiện mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 4 xã đạt chuẩn NTM, huyện đang đứng trước vấn đề nan giải khi thực hiện tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo.

Bí thư Đảng ủy xã Hiền Lương Xa Văn Chính cho biết: Hiền Lương có điều kiện thuận lợi hơn các xã khác, thế nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Trồng mía nguyên liệu giờ không còn là thế mạnh. Cây có múi đang thử nghiệm và sợ không có đầu ra. Trồng luồng, keo, ngành nghề phụ cũng không có nhiều đột phá. Thủy sản và chăn nuôi gia súc là thế mạnh nhưng phải là những hộ có điều kiện về vốn và khoa học kỹ thuật. Đến  nay, xã đã đạt được 14 tiêu chí NTM, còn 4 tiêu chí phải phấn đấu là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu  nhập và hộ nghèo. Cũng như các xã khác, Hiền Lương không có mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông cần nguồn lực rất lớn, trong khi thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 16 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới chiếm 40%, cận nghèo 25%. Từ nay đến năm 2020, xã phải giảm mỗi năm 10% mới đạt tiêu chí về hộ nghèo đây là vấn đề nan giải.

 

Tu Lý là xã điểm trong chương trình xây dựng NTM có điều kiện thuận lợi nhất huyện nhưng cũng đứng trước áp lực về hạ tầng và hộ nghèo. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Điện cho biết: Xã đạt 15/19 tiêu chí, trong đó, thu nhập bình quân đạt 19 triệu đồng/người/năm (đạt tiêu chí về thu nhập). Số hộ nghèo theo chuẩn mới từ 17% tăng lên xấp xỉ 42%, cận nghèo trên 20%. Xã phấn đấu đến năm 2020 về đích NTM. Như vậy, đối chiếu với hướng dẫn bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thì mỗi năm xã phải giảm 10% hộ nghèo là bài toán khó khăn. Ngoài ra, tiêu chí về giao thông nội đồng cũng rất áp lực. Hiện xã mới đầu tư được 2,1/10 km, theo tiêu chuẩn cần 3 km nữa mới đạt. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa nhờ có điều chỉnh cho phù hợp nên có khả năng đạt được, chỉ cần hỗ trợ từ 50-70 triệu đồng xây dựng thêm nhà văn hóa thôn Kim Lý là bảo đảm kế hoạch.

 

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc Phạm Minh Sơn cho biết: Đà Bắc là huyện vùng cao, độ dốc lớn, địa hình chia cắt, thiếu đất sản xuất, sản xuất nông, lâm nghiệp chưa phát triển, đời sống người dân còn khó khăn. Từ xuất phát điểm thấp với bình quân đạt 2,68 tiêu chí/xã, đến nay, huyện đã đạt bình quân 10,1 tiêu chí/xã. Mặc dù vậy, xây dựng NTM ở Đà Bắc đang đứng trước nhiều khó khăn. Đến nay, mới chỉ có 2 xã đạt tiêu chí về giao thông, 2 xã đạt tiêu chí về trường học và chưa có xã nào đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Năm 2015 và năm 2016, Đà Bắc không đăng ký xã nào đạt tiêu chí NTM. Đối với 4 xã phấn đấu về đích  giai đoạn 2016-2020 là Tu Lý, Hào Lý, Hiền Lương và Mường Chiềng, có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 14 tiêu chí. Riêng tiêu chí hộ nghèo và thu nhập đối với Đà Bắc rất áp lực. Hiện mới có xã Tu Lý đạt tiêu chí về thu nhập và chưa có xã nào đạt tiêu chí về hộ nghèo.

 

Theo phương pháp tiếp cận hộ nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của huyện có 51,75%, hộ cận nghèo 13,85%. Như vậy, đến năm 2020, các xã đăng ký về đích phải giảm 10% mỗi/năm. Về thu nhập khó có thể cải thiện khi nguồn sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và chưa có đột phá. Hiện nay, Đà Bắc đang rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng, đề xuất cơ chế đặc thù đối với các xã  phấn đấu về đích NTM, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế giảm nghèo bền vững, cải thiện mức sống người dân.

 

 

                                                                     Lê Chung

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục