(HBĐT) - Với lợi thế đồng cỏ, đất đai, nguồn thức ăn từ thiên nhiên dồi dào, chăn nuôi của tỉnh đang phát triển theo hướng hàng hóa đa dạng và bền vững, từng bước trở thành vùng hậu cần cung ứng thực phẩm về thành phố Hà Nội và một số tỉnh miền xuôi.

   Trang trại gà của hộ ông Quách Xuân Sinh, thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. 

Các xã: Đồng Tâm, Liên Hòa, Phú Lão, Phú Thành hay An Bình của huyện Lạc Thủy được biết đến là vùng trọng điểm chăn nuôi gia cầm, chủ yếu là gà đẻ trứng và gà thịt. Một số cơ sở nuôi gà giống đáp ứng nguồn giống gia cầm tại chỗ. Theo số liệu của Trạm chăn nuôi và thu ý huyện, tổng đàn gia cầm nuôi trong dân hiện có trên 50 vạn con. Trên địa bàn có hàng chục trang trại đạt tiêu chí, hàng trăm gia trại nuôi gia cầm, điển hình như trang trại gà của ông Quách Xuân Sinh ở thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm; ông Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Tân Phú, xã Phú Thành... Xu hướng chăn nuôi thực phẩm sạch ngày càng mở rộng trong nhân dân. Phương thức nuôi của nhiều trang trại, gia trại là tận dụng thức ăn tự nhiên sẵn có, nuôi giống gà đồi, gà thả vườn nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ngoài Lạc Thủy, chăn nuôi gia cầm cũng khá phát triển tại các huyện: Kim Bôi, Lương Sơn, Tân Lạc, Lạc Sơn. Tổng đàn gia cầm của tỉnh hàng năm dao động từ 4 – 4,5 triệu con. Bên cạnh đó, lợn cũng thường xuyên được nhân dân tái đàn với tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. ước tính toàn tỉnh có 40 vạn con lợn. Các vùng chăn nuôi trang trại, gia trại lợn tập trung đóng góp lượng hàng hóa lớn cung cấp cho thị trường. Hiện có 17 trang trại chăn nuôi lợn nái và hậu bị quy mô từ 300 – 3.000 con cung cấp khoảng 150.000 con lợn giống/năm và 19.100 con lợn hậu bị/năm, ngoài ra còn có hàng trăm gia trại chăn nuôi lợn. Các trang trại lợn sử dụng giống năng suất cao, thức ăn công nghiệp, đảm bảo an toàn dịch bệnh, tăng hiệu quả chăn nuôi. Bên cạnh đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi các con đặc sản như lợn rừng lai, lợn bản địa, don, nhím… Các giống đặc sản của địa phương như vịt Bầu Bến (Lương Sơn), gà Lạc Thủy, lợn bản địa Đà Bắc và thành phố Hòa Bình cũng được triển khai và chú trọng bảo tồn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thủy, Trưởng phòng Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: 5 con vật chủ lực của tỉnh là trâu, bò, lợn, gà và dê. Để phát huy lợi thế vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, tỉnh đã xây dựng đề án cải tạo và phát triển chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò), trong đó lợi thế lớn là nguồn thức ăn xanh, nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, diện tích đất rừng, đất nông nghiệp lớn. Tổng đàn trâu, bò của tỉnh hiện nay trên 166.000 con. Chăn nuôi gia súc đã cải thiện đáng kể nguồn thu nhập của nông hộ nhờ quá trình nuôi chủ yếu dùng thức ăn tận dụng, trâu, bò cho thu về giá trị lớn. Thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển chăn nuôi đang được triển khai. Ngành NN & PTNT tập trung phát triển chăn nuôi theo quy hoạch từng vùng, trong đó, các huyện: Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn đã hình thành một số vùng sản xuất chăn nuôi hàng hóa ở các địa bàn dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuận lợi về giao thương.  

 

Kể từ năm 2015 đến nay, Sở NN & PTNT tỉnh ta, Sở NN & PTNT thành phố Hà Nội đã có nhiều chương trình kết nối, hợp tác liên kết thị trường với mục tiêu tạo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hộ chăn nuôi đã và đang mở hướng đầu tư, liên kết cùng doanh nghiệp để thực hiện và nắm bắt cơ hội này. Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Phương Thủy, Trưởng phòng Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, năm 2015, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của tỉnh đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 25,5% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp; phấn đấu năm 2016, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 6,5%, chiếm 26,4% cơ cấu. Đối với phát triển chăn nuôi hàng hóa, tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ, tăng cường giống vật nuôi năng suất cao và bảo tồn giống địa phương; quản lý chất lượng giống vật nuôi, khuyến khích xây dựng nhà máy, cơ sở chế biến thức ăn tại vùng nguyên liệu để hạ giá thành sản xuất; hướng dẫn người chăn nuôi trồng và thâm canh các giống cỏ mới; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung, cơ sở chế biến nhỏ, thủ công áp dụng quy trình, thiết bị hợp vệ sinh và ATTP. Riêng thị trường tiêu thụ, khuyến khích các thành phần kinh tế liên kết, bao tiêu sản phẩm đối với hình thức chăn nuôi theo chuỗi, ưu tiên hỗ trợ xúc tiến thương mại với các sản phẩm sản xuất theo VietGap, có chỉ dẫn địa lý và đảm bảo an toàn dịch bệnh, ATTP.

                                                                           

                                                                                   

 

                                                                                 Bùi Minh

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục