(HBĐT) - 25 năm qua, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Nguồn vốn tín dụng đã góp phần quan trọng tạo nguồn nội lực thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế địa phương theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

 

Những ngày đầu tái lập tỉnh, mô hình tổ chức ngành Ngân hàng Hòa Bình còn đơn sơ gồm Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và 2 chi nhánh ngân hàng thương mại. Quy mô tín dụng rất nhỏ bé, nguồn huy động chỉ có 44 tỷ đồng, trong khi dư nợ đầu tư cho vay các thành phần kinh tế toàn tỉnh 16 tỷ đồng (vốn đầu tư trung hạn 1 tỷ đồng). Hệ số sử dụng vốn chỉ đạt gần 30 %.  

Sau 1/4 thế kỷ tái lập tỉnh, hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng có sự tăng trưởng, phát triển vượt bậc. Mạng lưới được mở rộng với 6 chi nhánh ngân hàng thương mại và 4 quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động phủ kín địa bàn tỉnh, kể cả các xã, cụm xã, xóm, bản vùng sâu, xa. Với phương châm “nguồn vốn là điều kiện quyết định tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh”, các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã tập trung triển khai nhiều biện pháp linh hoạt như tăng cường quảng bá các sản phẩm dịch vụ huy động tiết kiệm trong dân cư, chăm sóc khách hàng, áp dụng các mức lãi suất hấp dẫn phù hợp pháp luật, sử dụng công nghệ ngân hàng hiện đại… để thu hút nguồn vốn trên địa bàn. Nhờ vậy, nguồn vốn hoạt động liên tục tăng trưởng với tốc độ cao. Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng đến 31/12/2015 đạt 14.768 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2010 (đạt 7.111 tỷ đồng), gấp 6 lần so với năm 2005 (đạt 2.337 tỷ đồng), gấp 20 lần so với năm 2000 (đạt 707 tỷ đồng) và gấp trên 300 lần so với năm 1991 (đạt 45 tỷ đồng). Trong đó, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư trên địa bàn đến 31/12/2015 đạt 9.221 tỷ đồng, gấp trên 200 lần so với năm 1991 (đạt 44 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 62% trên tổng nguồn vốn hoạt động.  

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực tìm kiếm, phát triển khách hàng, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng mở rộng cho vay các thành phần kinh tế và dân cư, cho vay các ngành nghề SX-KD là thế mạnh của địa phương; thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được ngân hàng cấp trên giao; gắn việc thực hiện kế hoạch với phục vụ mục tiêu phát KT-XH của tỉnh; ưu tiên tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ, vừa và các ngành sản xuất đang có thị trường thuận lợi... Nhờ vậy, tăng trưởng về đầu tư tín dụng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn đảm bảo bền vững, an toàn và hiệu quả. Tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn đến 31/12/2015 đạt 12.924 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với  năm 2010 (đạt 6.819 tỷ đồng), gấp 6,1 lần so với  năm 2005 (đạt 2.104 tỷ đồng), gấp 25 lần so với năm 2000 (đạt 508 tỷ đồng) và gấp trên 800 lần so với năm 1991 (dư nợ đạt 16 tỷ đồng). Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân trong 25 năm đạt trên 20%/năm. Tín dụng ngân hàng đã đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương. Đặc biệt, đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đến 31/12/2015 dư nợ cho vay đạt 8.098 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62,6%/tổng dư nợ. Qua đó phần quan trọng thúc đẩy nền nông nghiệp địa phương chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, thay đổi cơ cấu kinh tế ở nông thôn, hình thành nên các vùng cây hàng hóa tập trung, tạo việc làm, XĐ-GN như: vùng sản xuất mía 7 nghìn ha, vùng sản xuất cây ăn quả tại trên 6.500 ha, vùng sản xuất lạc  2.100 ha, vùng sản xuất rau trên 9.000 ha… Với đồng vốn đầu tư của ngân hàng, trên 220 nghìn hộ sản xuất, cá nhân, DN được tiếp cận thường xuyên với dịch vụ tài chính tín dụng, đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi. Hàng năm, ngân hàng cho vay vốn hơn 160 nghìn lượt hộ sản xuất, cá nhân, DN trong tỉnh, qua đó làm chuyển biến tư duy, nếp nghĩ sang hạch toán kinh doanh, tính toán tới hiệu quả và yêu cầu của thị trường.

Vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho vay ưu đãi hộ nghèo đã tạo nên sức bật mới về kinh tế và tư duy cho bộ phận dân cư này. Dư nợ cho vay các đối tượng ưu đãi và chính sách xã hội đến 31/12/ 2015 thực hiện  đạt 2.158 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,7%/ tổng dư nợ với 105.784 khách hàng còn dư nợ. Sau 13 năm triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (2003-2015), toàn tỉnh đã có trên 328 ngàn lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất.  Qua đó đã góp phần giúp cho trên 76 ngàn lượt hộ thoát nghèo... Hoạt động tín dụng cho vay hộ nghèo còn góp phần làm đổi mới hoạt động của các đoàn thể CT-XH thông qua việc trực tiếp giúp đỡ cho hội viên vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật làm ăn.  

Song song với việc quan tâm đầu tư cho hoạt động huy động vốn và đầu tư tín dụng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn chú trọng quảng bá, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như các dịch vụ ngân hàng hiện đại thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (ATM, POS...), dịch vụ nhờ thu tự động trên IPCAS (thu hộ hóa đơn tiền điện, nước, cước điện thoại...), dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế... (Còn nữa)

 

                                                                    Vũ Tùng (TH)

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục