(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thế Hách, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Nông dân là lực lượng lớn, chiếm trên 60% dân số toàn tỉnh. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07, ngày 19/7/2010 của BCH T.ư Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015 đã góp phần quan trọng phát triển sản xuất, hỗ trợ người dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT -XH địa phương.

 

  Nông dân xã Nam Phong (Cao Phong) đầu tư trồng cam cho hiệu quả kinh tế cao.

Các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân theo Nghị quyết số 07 như: Hỗ trợ về vốn, dịch vụ phân bón trả chậm, dạy nghề, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nông dân. Các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức các hoạt động KN -KL, chuyển giao KH -KT, áp dụng vào sản xuất. Kết quả đã mở được 2.875 lớp cho trên 15, 7 vạn lượt người tham gia. Hội Nông dân đã cùng ngành NN&PTNT mở lớp chuyển giao KH -KT cho 7, 5 vạn lượt hội viên; phối hợp Sở KH &CN chuyển giao ứng dụng công nghệ phân vi sinh, các phụ phẩm nông nghiệp thành phân vi sinh tại đồng ruộng hoặc hộ gia đình bón cho cây trồng tại các huyện: Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong, Kỳ Sơn; các mô hình chăn nuôi, nuôi ong, dê, cá lồng, trồng nấm, trồng rau hữu cơ... Hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn cũng tạo được hiệu quả tích cực. 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân đã mở 243 lớp dạy nghề  cho 5.538 lượt hội viên. Đồng thời phối hợp tổ chức 416 lớp dạy nghề cho 14.559 lượt hội viên. Các ngành nghề được khảo sát tổ chức phù hợp với nhu cầu của nông dân, học viên đã có việc làm tại chỗ tại hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp với tỷ lệ 85% nông dân được đào tạo có việc làm. Hội Nông dân còn phối hợp với Ngân hàng NN &PTNT thành lập 693 tổ vay vốn cho 28.699 lượt hộ vay với tổng dự nợ trên 1.000 tỷ đồng; thành lập 784 tổ vay vốn của Ngân hàng CSXH với dư nợ 603 tỷ đồng. Vốn vay đã được sử dụng hiệu quả, nợ thấp cũng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vay, các hoạt động hỗ trợ nông dân đi vào thực chất. Đối với quỹ hỗ trợ nông dân đã được cấp ủy, chính quyền và các địa phương quan tâm, ngày càng phát huy hiệu quả với mức tăng trưởng 15%/năm. Năm 2004, quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh có 1 tỷ đồng thì lũy kế đến nay là 19, 3 tỷ đồng. Trong đự, nguồn vốn ủy thác của T.ư 10 tỷ đồng, còn lại là ngân sách các huyện, thành phố và đóng góp của hội viên góp phần hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Ngoài ra, Hội Nông dân thực hiện thành công chương trình sản xuất giống nông hộ tại 24 nhóm nông dân ở 9 xã thuộc các huyện: Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc; thực hiện liên kết hợp tác tạo điều kiện hỗ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn để phát triển sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực....

 

Đồng chí Nguyễn Thế Hách cho biết thêm: Thông qua các hoạt động hỗ trợ nông dân đã có tác dụng giúp người dân tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất của nông dân trong toàn tỉnh. Số hộ nông dân tham gia lao động sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng nhiều. Bình quân hàng năm có 73.000 lượt hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm trên 60% hộ nông nghiệp. Kết quả hàng năm có 33.300 lượt hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 45,6% hộ đăng ký và 25,6% hộ nông nghiệp trong tỉnh. Những năm gần đây, số hộ nông dân có thu nhập cao ngày càng tăng. Năm 2015, cả tỉnh có 4.970 hộ có thu nhập (sau khi trừ chi phí) đạt từ 100 - 300 triệu đồng /năm; 357 hộ thu nhập từ 300-500 triệu đồng /năm, 164 hộ thu nhập trên 500 triệu đồng năm. Thông qua đó, ngày càng khẳng định được vai trò của tổ chức Hội Nông dân xứng đáng là “bà đỡ - điểm tựa cho nông dân” trong phát triển KT -XH của địa phương.

 

 

                                                                             Hương Lan

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục