(HBĐT) - Chúng tôi trở lại thăm xã Thanh Hối vào đầu tháng 3 trong không khí se lạnh. Hoa bưởi trắng tinh khôi thơm man mác khắp núi đồi, trải xuống ruộng, trên đường làng.

 

Năm nay, gia đình anh Bùi Văn Nghiệp, xóm Chiềng Đông, xã Thanh Hối (Tân Lạc) có 6n ha bưởi vào thời kỳ kinh doanh, hứa hẹn mang lại nguồn thu lớn.

 

Tìm đến nhà ông Bùi Văn Nhơn, trưởng xóm Chiềng Đông, người tiên phong từ trồng keo, mía, nuôi trâu, bò vỗ béo và bây giờ là một trong những hộ đứng đầu về trồng bưởi của xã Thanh Hối. Ông Nhơn vừa dẫn đoàn khách của Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đi thăm quan, học tập mô hình trồng bưởi ở phía đồi xa. Ở nhà chỉ còn vợ chồng anh Bùi Văn Nghiệp, người con út. Anh Nghiệp cho biết: “Cụ đã ngoài 70 tuổi, nhờ trời sức khỏe vẫn tốt, ngày nào cũng lên đồi thăm bưởi”. Mời khách thưởng trà trong vườn bưởi đang nở trắng tinh khôi, anh Nghiệp tâm tư: “Nhiều năm trước khó mà hình dung cuộc sống người dân có của ăn, của để như bây giờ. Mấy năm rồi, xã Thanh Hối chuyển đổi mạnh sang trồng bưởi và người dân có cuộc sống dư giả từ cây trồng này. Ngày càng nhiều gia đình bỏ túi hàng trăm triệu đồng, nhiều hộ có cả tiền tỷ từ trồng bưởi đỏ. Vụ vừa rồi, bưởi được mùa, được giá. Năm ngoái, người dân Thanh Hối tiếp tục thắng vụ bưởi. Giá bán bình quân từ 20.000 - 30.000 đồng /quả. Xuân này, thời tiết thuận lợi, bưởi đơm hoa trắng vườn, mang lại hy vọng cho một mùa bưởi mới”.

 

 Mô hình trồng bưởi của gia đình ông Nhơn giờ đã trở thành nơi thăm quan, học tập của người dân ngoại tỉnh từ Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng… Anh Nghiệp khiêm tốn, ngại nói chuyện làm ăn chuyện trồng bưởi. Cả đồi keo hơn 4 ha giờ đã chuyển thành đồi bưởi. Tổng diện tích bưởi của gia đình tới 6 ha. Năm nay khoảng 700 cây cho thu hoạch. Cây nhiều có tới 500-700 quả, ít cũng hơn trăm quả, trung bình khoảng 200 quả. Giá bán tại vườn vụ vừa rồi lấy buôn 26.000 đồng, tính nhẹ cỡ 4 - 4, 5 triệu đồng/cây. Qua vụ thu hoạch bưởi, anh tính mua xe bán tải để đi đồi lấy phân bón, tiện cho chăm sóc cây. Đến nay chẳng có loại cây nào hiệu quả như cây bưởi. Chỉ có 25 m2  ở nông thôn làm gì có thu nhập được 5 triệu đồng /năm. Đối với người dân Thanh Hối đất giờ có giá. Người dân đưa bưởi phủ kín vườn, đưa lên đồi keo, xuống ruộng màu, ruộng cấy không chắc ăn.

 

Trò chuyện với đồng chí Bùi Văn Phon, Chủ tịch UBND xã Thanh Hối được biết: Cây bưởi có mặt trên địa bàn xã từ lâu và phát triển mạnh vào những năm gần đây. Bưởi dễ trồng, chất lượng tốt, vỏ mỏng, nhiều nước, ngọt dịu được thị trường  chấp nhận và không phải lo đầu ra. Hàng năm, vào vụ thu hoạch, khách hàng ở Hà Nội, Hải Dương lên đặt hàng tại vườn. Mừng nhất là người dân đã yêu đất, yêu cây, gắn bó và làm giàu trên đồng đất quê hương. Quỹ đất được khai thác triệt để. Trình độ thâm canh bưởi của người dân nâng lên rất nhiều. Người dân vùng bưởi còn tìm kiếm cơ hội thầu đất để trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh.

 

Năm nay, thời tiết khá thuận, cây bưởi khỏe, hoa nở và kết trái nhiều, chắc chắn sản lượng sẽ cao hơn nhiều. Diện tích bưởi cả xã lên tới 250 ha, chiếm gần 1/3 diện tích bưởi của toàn huyện Tân Lạc. Trong đó, diện tích bưởi cho thu hoạch đạt gần 100 ha. Vụ vừa rồi, niềm vui của người dân nhân đôi vì được mùa bưởi và giá ổn định, cùng với đó mía cũng được giá, bán 5.000 đồng /cây. Từ trồng bưởi, diện mạo nông thôn, đời sống người dân Thanh Hối đổi thay mạnh mẽ. Thanh Hối có gần 6.300 nhân khẩu, thu nhập bình quân đạt gần 24 triệu đồng /năm, hộ nghèo còn 12,6%. Xã Thanh Hối đang tạo điều kiện cho người dân cải tạo vườn tạp, tiếp cận với KH -KT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác hiệu quả quỹ đất để trồng bưởi.

 

Thanh Hối hương bưởi nhẹ nhàng, hứa hẹn vụ thu mới, tạo bước chuyển mạnh mẽ khai thác các tiềm năng, lợi thế, xây dựng vùng bưởi hàng hóa đem lại cơ hội đổi đời cho người dân.

 

 

                                                                    Lê Chung

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục