(HBĐT) - Trong những năm qua, mô hình "Góp vốn xoay vòng” đã giúp nhiều hội viên phụ nữ xã Lâm Sơn (Lương Sơn) có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, mua cây, con giống, sửa chữa nhà cửa, chuồng trại… giúp phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống gia đình ổn định.


Nhờ nguồn vốn từ mô hình "Góp vốn xoay vòng” của Hội LHPN xã Lâm Sơn (Lương Sơn), hội viên Bạch Thị Trinh (xóm Rổng Vòng) đã xây được nhà tiêu hợp vệ sinh giúp ổn định cuộc sống, bảo vệ môi trường.

 

Hội LHPN xã Lâm Sơn hiện có 707 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội, 100% hội viên tham gia tổ góp vốn xoay vòng. Hội đã vận động hội viên thành lập được 24 tổ góp vốn quay vòng, với 388 thành viên, năm 2017 thành lập mới 10 tổ, góp được trên 1,1 tỷ đồng. Trong đó, góp vốn nhiều nhất là các tổ ở xóm Lam Sơn, Rổng Vòng, Đoàn Kết với hơn 500 triệu đồng.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội HLPN xã Lâm Sơn cho biết: "Mô hình góp vốn xoay vòng không chỉ giúp hội viên có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn vay giúp xóa đói, giảm nghèo mà còn hạn chế phần nào tình trạng vay nặng lãi bên ngoài, giúp hội viên yên tâm phát triển kinh tế”.

Tham gia tổ góp vốn quay vòng, trung bình 1 năm mỗi hội viên đóng góp số tiền tùy thuộc vào điều kiện. Có những hội viên nghèo đóng góp 50.000 đồng/ năm, hội viên có điều kiện khá hơn đóng góp từ 200.000 - 500.000 đồng/năm. Ngoài hoạt động giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, Hội còn lồng ghép các nội dung sinh hoạt về lĩnh vực văn hóa - xã hội; mở các lớp dạy nghề, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… giúp chị em vận dụng hiệu quả những kiến thức đã học vào sản xuất. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, Hội đã giúp 293 hội viên mua cây, con giống, BHYT, xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, cơi nới chuồng trại… Nhiều hội viên đã thoát nghèo và số lượng hội viên khá giả ngày một tăng lên.

Chị Nguyễn Thị Hương, chi hội phụ nữ xóm Lam Sơn là một trong những hội viên đã ổn định cuộc sống từ nguồn vốn quay vòng. Trước đây, gia đình chị Hương thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Năm 2015, Hội Phụ nữ xã đã hỗ trợ chị 3.450.000 đồng. Từ nguồn vốn vay, chị đã mua 5 con lợn giống để phát triển kinh tế. Đến nay, kinh tế gia đình chị từng bước được cải thiện, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh việc góp vốn giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Lâm Sơn còn tích cực triển khai, xây dựng kế hoạch góp vốn mua BHYT. Bằng việc tổ chức các cuộc vận động, tuyên truyền về Luật BHYT, Hội đã thành lập tổ "Góp vốn xoay vòng giúp nhau mua BHYT hộ gia đình”, đến nay đã thành lập được 4 tổ với 51 thành viên ở chi hội phụ nữ xóm Đoàn Kết và Rổng Vòng. Với khoản đóng góp từ 100.000 - 200.000 đồng/tháng, hội đã góp được hơn 50 triệu đồng, giúp 24 hộ mua 77 thẻ BHYT, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã lên 79,2%.

Bên cạnh đó, nguồn vốn cũng giúp hội viên mua sắm tài sản, xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, góp phần bảo vệ môi trường. Chị Bạch Thị Trinh, xóm Rổng Vòng được Hội cho vay 10 triệu đồng xây dựng bể nước sạch và công trình vệ sinh, đến nay, đời sống gia đình cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, nguồn vốn còn giúp nhiều hội viên mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội chữa bệnh, trẻ mồ côi được đến trường, thăm hỏi các gia đình chính sách…

Đánh giá về hiệu quả mô hình, đồng chí Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Lâm Sơn cho biết: Mô hình "Góp vốn xoay vòng” được cán bộ, hội viên phụ nữ xã tích cực hưởng ứng. Đó chính là sức mạnh thu hút, tập hợp cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời giúp được nhiều chị em vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao đời sống, kinh tế gia đình.

 

Hoàng Anh

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục