Từ tháng ba đến nay, người dân ở vùng biển thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) vớt được rất nhiều rong biển trong môi trường tự nhiên, thu nhập bình quân từ 250 - 300 nghìn đồng/người/ngày.



Người dân thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam dùng lưới tạo thành những chiếc bè vớt rong biển mang vào bờ với số lượng bình quân mỗi người vớt được 100kg mỗi ngày.

Ông Diệp Nghĩa Thành, 60 tuổi ở thôn Sơn Hải cho biết, rong biển là nguồn lợi thủy sản tự nhiên của biển, có rất nhiều ở vùng biển Sơn Hải từ bao đời nay. Cứ đến thời điểm nói trên, theo thủy triều và sóng biển đánh dồn, rong biển lũ lượt dạt vào bờ.

Hằng ngày, có từ 40 - 50 người trong thôn đi vớt rong biển mang đi phơi khô rồi bán cho thương lái với giá ba nghìn đồng/kg cung ứng cho những cơ sở trong và ngoài tỉnh sử dụng chế biến thức ăn gia súc, phân bón vi sinh. Những năm gần đây, nhờ thị trường tiêu thụ nhiều, bà con vớt rất nhiều rong biển để bán. Nhờ đó, tạo thêm việc làm ổn định nhiều tháng liền cho những người không có điều kiện đi theo các tàu lớn khai thác hải sản vẫn có được thu nhập, nâng cao đời sống…

Chị Lê Thị Diễm tâm sự: "Trước khi vào mùa vớt rong biển, những lao động trong gia đình tôi làm công bằng nghề phơi cá thuê cho các cơ sở buôn bán cá khô trong làng. Hơn ba tháng nay, có thu nhập thêm từ nghề vớt rong. Cứ sáng sớm mỗi ngày, anh em tôi ra biển vớt rong rồi mang phơi khô và đóng bao bán cho thương lái đến mua tận nơi. Với thu nhập bình quân 250 nghìn đồng/ngày/người, cao gấp 1,5 lần so với nghề phơi cá thuê”.

Theo ông Ngô Xuân Tịnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, bà con không tốn chí phí khi đi vớt rong biển, người nào chịu khó thì vớt được nhiều. Từ tháng ba đến nay, rong biển trôi vào bờ nhiều gấp hai đến ba lần những năm trước, nên bà con trúng đậm. Với số lượng rong nhiều như hiện nay, người dân Sơn Hải sẽ vớt rong đến khoảng cuối tháng tám năm nay mới hết mùa.

 

                  TheoNhandan

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục