Ngày 7/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich, thủ đô Phnom Penh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại Campuchia tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Việt Nam 2018 với chủ đề "Hữu nghị, hợp tác và phát triển."


Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ. (Nguồn: TTXVN)

Tham dự khai mạc hội chợ có đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng, Thứ trưởng Trần Đơn; Đại sứ Vũ Quang Minh; đại diện Bộ Quốc phòng Campuchia có Thống tướng, Quốc vụ khanh Mung Sam Phon; đại diện Bộ Thương mại Campuchia có Quốc vụ khanh Ok Boung và Phó Quốc vụ khanh Sam Sereyrath, cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành khác của Việt Nam, Campuchia, doanh nghiệp hai nước và đông đảo người dân thủ đô Phnom Penh.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Thượng tướng Trần Đơn khẳng định Hội chợ Thương mại Việt Nam 2018 là sự kiện kinh tế-chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai nước, vừa là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp quân đội nói riêng tăng cường cơ hội hợp tác, tìm kiếm thông tin, tiềm năng, khách hàng, đối tác thương mại và mở rộng quan hệ giao thương với các doanh nghiệp Campuchia. 

Thượng tướng Trần Đơn bày tỏ tin tưởng rằng hội chợ sẽ là cầu nối hiệu quả và sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp trong lòng người dân Campuchia. 

Đại diện Bộ Thương mại Campuchia, Phó Quốc vụ khanh Sam Sereyrath khẳng định, Việt Nam là đối tác thương mại rất quan trọng của Campuchia và hội chợ thương mại này thể hiện rõ tiềm năng và quan hệ thương mại giữa hai nước. 

Ông nhấn mạnh hội chợ không những thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương mà còn góp phần thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa nhân dân hai nước vì người dân Campuchia rất ưa chuộng sử dụng hàng Việt Nam, do hàng Việt Nam có chất lượng tốt, đẹp và có giá cả phải chăng. 

Hội chợ có hơn 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của 150 doanh nghiệp hai nước.


Các đại biểu bấm nút khai mạc Hội chợ. (Ảnh: TTXVN)


Hầu hết các sản phẩm trưng bày tại hội chợ là những sản phẩm chất lượng cao và có thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam trong các ngành thực phẩm, hàng gia dụng, dệt may, trang sức, thiết bị điện, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ lưu niệm... Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 11/11.

Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Campuchia đang phát triển nhanh chóng. Kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt 3,8 tỷ USD. Hiện Việt Nam có hơn 200 doanh nghiệp, với khoảng 206 dự án đầu tư tại Campuchia. 

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã vươn lên giữ vị trí hàng đầu tại Xứ sở Chùa tháp như công ty Metfone của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Vietnam Airlines, công ty Angkormilk của Vinamilk.../.

 

                           TheoVietnamplus

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục