(HBĐT) - Để sản phẩm rau, quả hữu cơ được công nhận đảm bảo chất lượng, an toàn, quá trình canh tác phải tuân thủ nguyên tắc "5 không” (không sử dụng phân hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu độc hại, không dùng những chất biến đổi gen, không dùng chất kích thích sinh trưởng, không sử dụng thuốc diệt cỏ). Rau sau khi thu hoạch được đưa vào nhà sơ chế, đóng bao bì có dán mác, tem. Người tiêu dùng có thể truy cập mã vạch để biết nguồn gốc, xuất xứ cũng như toàn bộ quy trình trồng rau quả… Việc sản xuất nông sản hữu cơ ở huyện Lương Sơn đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc.


Được sự hỗ trợ của dự án ADDA (Đan Mạch), trường cao đẳng NN&PTNT Bắc Bộ, năm 2008, huyện Lương Sơn phối hợp triển khai dự án sản xuất rau hữu cơ tại 7 xã, thị trấn trong huyện. Đây là mô hình điểm nên vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm. Đồng chí Phùng Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Để người nông dân tiếp cận được và ứng dụng được những tiến bộ KH-KT trong sản xuất, Phòng NN&PTNT, Hội Nông dân huyện đã chủ động nghiên cứu chuyển tải kiến thức KH-KT đến với người dân. Tích cực vận động các thành viên tham gia tổ, nhóm sản suất nông nghiệp hữu cơ để nhân rộng diện tích. Theo đồng chí Phùng Thị Lan, sở dĩ phải làm tốt khâu tuyên truyền, vận động người dân tham gia là bởi thời gian để chuyển giao KH-KT khá dài. Mỗi lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp hữu cơ kéo dài 4 tháng (thời gian từ lúc làm đất, gieo hạt cho đến khi rau, củ, quả cho thu hoạch). Bên cạnh đó, Phòng NN&PTNT, Hội Nông dân huyện cũng chủ động thực hiện việc tạo ra sự liên kết 4 nhà (nhà nông - nhà nước - nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) để thúc đẩy quá trình sản xuất.


Cơ sở sản xuất chuối Viba, thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn (Lương Sơn) áp dụng công nghệ xử lý và bảo quản chất lượng sản phẩm.

Với những nỗ lực đó, đến nay, sau hơn 10 năm triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn, huyện Lương Sơn có 6 HTX và 9 tổ nhóm sản xuất nông nghiệp hữu cơ với diện tích sản xuất 33,7 ha (trong đó, sản xuất rau hữu cơ 20,2 ha), năng suất đạt từ 200-250 tạ/ha/năm, giá trị kinh tế đạt trên 350 triệu đồng/ha/năm. Hoạt động của các nhóm sản xuất khá ổn định, thường xuyên liên kết, giám sát chặt chẽ với nhau, tạo ra luồng sản phẩm phong phú có chất lượng. 3 năm liền (2014 - 2016), liên nhóm hữu cơ huyện Lương Sơn được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cấp chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Năm 2016, Tổng hội NN&PTNT Việt Nam đã bình chọn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Lương Sơn lọt vào Top 100 "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”. Tại lễ tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam lần thứ nhất (được tổ chức vào tháng 12/2016), liên nhóm hữu cơ huyện Lương Sơn được Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tặng "Cúp vàng thương hiệu sản phẩm hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng 2016”… Những danh hiệu đó đã "chắp cánh” cho nông nghiệp hữu cơ Lương Sơn vươn tới chiếm lĩnh thị trường rộng mở. Theo đó, từ nhiều năm nay, sản phẩm hữu cơ của Lương Sơn luôn có mặt trên kệ hàng thực phẩm sạch của Công ty Tâm Đạt, Vina GAP, Công ty Tràng An (Hà Nội)...

Xác định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hướng đi mới bền vững, vừa đảm bảo an toàn sinh học, góp phần bảo vệ và cân bằng sinh thái môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, vừa góp phần giải quyết tình trạng thiếu việc làm cho người dân nông thôn, huyện Lương Sơn đã có định hướng mở rộng diện tích. Hiện, ngoài diện tích trồng rau, huyện đang chuyển đổi 13,5 ha trồng cây ăn quả theo phương pháp hữu cơ, quy hoạch phát triển trên 1.400 ha rau an toàn (trong đó, rau hữu cơ khoảng 60 ha) đểtrở thành "vành đai nông nghiệp xanh” cung cấp rau an toàn cho huyện, tỉnh, Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận.


Lam Nguyệt


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục