(HBĐT) - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời bình, những người lính cựu xã Bắc Phong (Cao Phong) luôn cần cù, nỗ lực phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Năm 2018, thu nhập bình quân cán bộ, hội viên CCB đạt 28 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,04%. Qua đó, đời sống hội viên CCB được cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Mô hình trồng cây có múi của gia đình CCB Phạm Công Định (trái), hội viên CCB xóm Hải Phong, xã Bắc Phong (Cao Phong) cho thu nhập 700 triệu đồng mỗi năm (chưa trừ chi phí).

Đồng chí Phạm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Bắc Phong cho biết: "Toàn xã có 240 hội viên CCB sinh hoạt tại 10 chi hội. Những năm qua, Hội CCB xã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Trong đó, tập trung phát triển các giống cây ăn quả có múi, mô hình phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Mở rộng quy mô phát triển các ngành nghề kinh doanh DV – TM. Theo thống kê, toàn xã hiện có 30 ha cây ăn quả có múi trong thời kỳ kinh doanh; 3 gia trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi; 10 hội viên kinh doanh DV – TM. Từ các mô hình phát triển kinh tế, nhiều hội viên đã có lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu như hội viên Phan Văn Bá, Phạm Công Định, Phạm Văn Long. 

Đến thăm gia đình ông Phạm Công Định, hội viên CCB xóm Hải Phong, được biết, ông Định nhập ngũ năm 1971 và tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Năm 1976, ông bị thương nặng và rời quân ngũ trở về địa phương. Với bản tính cần cù, ham học hỏi, ông Định đã cải tạo diện tích đất vườn để trồng mía, ngô... Tích cực áp dụng KHKT vào quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2011, từ nguồn vốn tích góp qua nhiều năm, ông Định chuyển hướng sang phát triển cây có múi tại địa phương.  

Ông Định cho biết: "Phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, bản thân tôi luôn nỗ lực phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Hiện nay, gia trại trồng cây có múi của gia đình phát triển trên quy mô 1,8 ha, trong đó chủ yếu là giống cam lòng vàng, cam Canh, quýt Ôn Châu. Năm 2018, gia đình tôi cung cấp cho thị trường khoảng 30 tấn cam với mức giá bình quân 22.000 đồng/kg, tổng thu gần 700 triệu đồng (chưa trừ chi phí). Bên cạnh việc phát triển hiệu quả kinh tế, gia đình tôi còn tạo việc làm thường xuyên cho từ 10 – 15 công nhân với thu nhập bình quân 200.000 đồng/người/ngày. 

Bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của hội viên, Hội CCB xã đã chủ động phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức từ 2 – 3 buổi tập huấn chuyển giao KHKT. Thành lập các tổ, nhóm cùng sở thích phát triển kinh tế nhằm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 7,6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 196 hộ được cận tiếp nguồn vốn ưu đãi. Tính đến hết tháng 6/2019, tổng nguồn quỹ Hội CCB xã đạt 235 triệu đồng, bình quân 980.000 đồng/hội viên. Từ nguồn quỹ này, nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách đã được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. 

Đồng chí Phạm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Bắc Phong cho biết thêm: "Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền hội viên tập trung phát triển, mở rộng các mô hình kinh tế thế mạnh của địa phương. Áp dụng hiệu quả kỹ thuật, tiến bộ khoa học vào quá trình sản xuất. Mong muốn các ban, ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, các giống cây trồng chất lượng cao. Qua đó, tiếp tục nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, hội viên, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương".


         Đức Anh


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục