(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Yên Lạc (Yên Thủy) cho biết: Hội CCB xã hiện có 405 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội. Trong những năm qua, phong trào "CCB gương mẫu” luôn được Hội CCB xã phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.


Cán bộ Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thủy thăm mô hình phát triển kinh tế của hội viên Đinh Gia Tải (thứ hai từ phải sang), xóm Yên Sơn, xã Yên Lạc. 

Để thực hiện hiệu quả phong trào, cán bộ, hội viên CCB xã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các cuộc vận động, phong trào của địa phương như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông… Các chi hội, hội viên luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tham gia có hiệu quả công tác hòa giải, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở. Hội thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Bằng nhiều hình thức khai thác, huy động, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, Hội đứng ra tín chấp với các ngân hàng trên địa bàn. Từ đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ hội viên. 

Hiện nay, Hội tín chấp với Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ trên 3,2 tỷ đồng cho 175 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Số hộ hội viên khá, giàu đạt 69,3% tổng số hội viên. Trong đó có 84 hộ giàu, 65 hộ sản xuất, kinh doanh, 1 hộ làm trang trại… Vốn vay đã góp phần hỗ trợ tích cực cho các hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như các CCB: Nguyễn Văn Tấn, chi hội xóm Lạc Vượng; Bùi Văn Ngân, chi hội xóm Dom; Dương Văn Cấp, chi hội xóm Yên Hòa; Nguyễn Hữu Lập, chi hội xóm Yên Sơn đã nỗ lực phát triển kinh tế hiệu quả. Trong đó, xã có mô hình kinh tế trang trại chủ yếu trồng dứa rộng 6 ha của đồng chí Trịnh Trọng Bình, chi hội xóm Lạc Vượng. Mô hình phát triển hiệu quả với thu nhập từ 500-700 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm thường xuyên cho từ 3-5 lao động, tạo việc làm cho khoảng 30 lao động thời vụ với thu nhập bình quân từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng. CCB Nguyễn Hữu Lập, chi hội xóm Yên Sơn với mô hình kinh doanh bách hóa tổng hợp và thức ăn chăn nuôi cũng là mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của Hội CCB xã với doanh thu đạt 800 triệu đồng/năm. Mô hình tạo việc làm cho từ 3 - 5 lao động thường xuyên, thu nhập ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Nhờ có những mô hình và phong trào phát triển kinh tế, đời sống của hội viên CCB ngày càng ổn định. Thu nhập bình quân toàn Hội đạt 32,78 triệu đồng/hội viên/năm.

Đồng chí Chủ tịch Hội CCB xã Yên Lạc cho biết thêm: Bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hội CCB xã thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên trong việc giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn”... Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, trong 5 năm 2014 - 2019, Hội tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân đóng góp 32,5 triệu đồng, 600 ngày công, hiến 1.500 m2 đất làm đường giao thông, các công trình phúc lợi; xây dựng 11 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành” và 11 "Đoạn đường CCB tự quản”; tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn để đạt danh hiệu gia đình văn hóa…


Hồng Duyên

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục