(HBĐT) - Viện Thú y phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh vừa tổ chức Hội thảo tham vấn tăng cường an toàn thịt lợn bản địa thông qua quản lý an toàn thực phẩm và các bệnh ký sinh trùng truyền lây từ lợn sang người.


Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện ngành Y tế và thú y từ tỉnh đến cơ sở và 6 xã, gồm: Cao Sơn, Trung Thành, Đoàn Kết, Tân Minh, Mường Chiềng, Giáp Đắt (Đà Bắc). 

Chương trình tiến hành khảo sát xác định tỷ lệ lưu hành kháng thể lợn gạo và giun xoắn đồng thời cả trên lợn bản địa và trên người dân.

Kết quả trên lợn cho thấy, tỷ lệ lưu hành kháng thể giun xoắn trên lợn cao (13,6%) và tăng lên theo độ tuổi của lợn. Đối với bệnh giun xoắn và lợn gạo trên người trong vòng 18 năm trở lại đây, ở Việt Nam đã có 5 vụ dịch giun xoắn với 140 ca mắc, 15 ca tử vong, tập trung chủ yếu ở miền núi phía Bắc. Xét nghiệm nhanh bằng bộ kít ELISA đối với 300 người dân tại 6 xã nói trên cho kết quả 2 trường hợp dương tính với giun xoắn, 3 trường hợp nghi ngờ; 2 trường hợp dương tính với lợn gạo, 1 trường hợp nghi ngờ.

Các đánh giá trong nghiên cứu cũng chỉ ra nhận thức về nguy cơ của người dân tốt, nhưng kiến thức về bệnh chưa đầy đủ, vẫn còn hành vi ăn thịt lợn sống (thịt chua, gỏi…) vào các ngày lễ. Việc nuôi lợn thả rông và không tiến hành tẩy giun sán định kỳ cũng là nguyên nhân dẫn đến lây nhiễm giun xoắn và lợn gạo sang người.

Kết thúc hội thảo, các đại biểu thống nhất cần phải triển khai ngay việc tư vấn, khám, điều trị đối với các ca dương tính huyết thanh học và nghi nhiễm giun xoắn, ấu trùng lợn gạo. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan theo hướng tiếp cận "một sức khỏe” trong công tác triển khai các biện pháp can thiệp phù hợp, nhằm tăng cường an toàn thực phẩm, quản lý các bệnh ký sinh trùng truyền lây từ lợn sang người.

 Đinh Thắng

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục