(HBĐT) - Đến thời điểm này, xã Yên Phú (Lạc Sơn) đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. 100% hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận với phương án kiểm đếm, đền bù, hỗ trợ tái định cư. Trên 200 ha đất được thu hồi để bàn giao cho nhà thầu thi công các hạng mục. Với kết quả này, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Yên Phú đã góp phần tích cực vào quá trình triển khai dự án trên địa bàn huyện.


Người dân xã Yên Phú (Lạc Sơn) nhận tiền đền bù cho phần diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi để xây dựng đập đầu mối thuộc dự án hồ chứa nước Cánh Tạng.

Ngày 21/11/2019, chúng tôi đến trụ sở UBND xã Yên Phú đúng vào lúc các cơ quan chức năng đang tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân xã Yên Phú trong khuôn khổ thực hiện Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Đợt chi trả này áp dụng đối với 116 hộ dân và 1 tổ chức có diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi để thi công hạng mục đập đầu mối thuộc xóm Nhụn và Trắng Đá. Theo ghi nhận tại buổi chi trả, các hộ dân đều đồng thuận với phương án GPMB. Cầm số tiền đền bù trên tay, họ hiểu rằng bằng cách bàn giao mặt bằng cho dự án, mình đã đóng góp một phần thiết thực để Nhà nước xây dựng một công trình có ý nghĩa quan trọng, phục vụ lợi ích lâu dài của toàn khu vực chứ không chỉ riêng huyện Lạc Sơn.

Đồng thuận với chủ trương chung, hộ ông Bùi Văn Sưng (xóm Trắng Đá) đã bàn giao mặt bằng cho dự án và nhận số tiền đền bù theo quy định. Nhà ông chỉ cách khu vực thi công các hạng mục đầu mối công trình hồ Cánh Tạng tầm 100m. Toàn bộ đất ở và đất sản xuất của gia đình đều nằm trong phạm vi thu hồi. Sau một thời gian được chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền, vận động, hiểu được sự cần thiết phải bàn giao mặt bằng cho dự án, gia đình ông Sưng đã đồng thuận, nhận tiền chi trả đền bù để chủ động thu xếp cuộc sống sau này. 

Cũng như gia đình ông Bùi Văn Sưng, 72 hộ dân xóm Trắng Đá có diện tích cần thu hồi đều đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án hồ chứa nước Cánh Tạng được triển khai đảm bảo tiến độ. Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng một hồ chứa nước có dung tích khoảng 95 triệu m3, trong đó, các hạng mục đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ nằm trên địa phận xã Yên Phú. Để bàn giao mặt bằng cho công trình, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Lạc Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm khu tái định cư Đồng Xe, khu vai phải, khu thân đập, khu vai trái, đường tránh ngập với tổng diện tích trên 200 ha thuộc địa phận xã Yên Phú, tổng số 252 hộ dân trong xã bị ảnh hưởng. Cùng với việc bàn giao đất cho dự án, các hộ dân phải di dời, tái định cư. Đây là áp lực di dân chưa từng có đối với chính quyền và người dân xã Yên Phú.

Đồng chí Bùi Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: Để thực hiện dự án, xã phải thu hồi nhà ở và đất đai của 252 hộ dân, di dời 268 ngôi mộ. Đây là áp lực GPMB chưa từng có đối với địa phương. Bởi, không chỉ có phạm vi, đối tượng ảnh hưởng nhiều mà quá trình GPMB cho thấy, việc vận động di dời mộ chí khó gấp nhiều lần so với vận động người dân đồng thuận bàn giao nhà đất vì liên quan đến tâm linh, phong tục tập quán lâu đời của địa phương. Bằng cách đặt mình vào vị trí của người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời, áp dụng quy trình làm việc đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, sau một thời gian quyết tâm vượt khó, những vướng mắc lớn nhất đã được tháo gỡ, công tác đền bù GPMB hoàn thành với kết quả 100% hộ dân đồng thuận.
 
Đúng như tiến độ đề ra, ngay sau khi huyện lập xong phương án đền bù hỗ trợ TĐC, việc chi trả tiền và bàn giao mặt bằng trên địa bàn xã Yên Phú đã được thực hiện trong tháng 11/2019. Cùng với quyết tâm hoàn thành công tác GPMB phục vụ dự án, cấp ủy, chính quyền xã Yên Phú tích cực phối hợp triển khai các nội dung trong hợp phần hỗ trợ tái định cư, xác định mục tiêu cuối cùng là đảm bảo đời sống mới tốt đẹp hơn cho bà con nhân dân – những người đã đóng góp xây dựng một công trình lớn mang tên: Hồ Cánh Tạng.
 
Khánh An

Các tin khác


Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục