(HBĐT) - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tạo đột phá, làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Lương Sơn. Giờ đây, Lương Sơn trù phú, bình yên; mỗi xóm, làng là một miền quê khởi sắc với cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Những người con xa quê, nay trở về không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương.



HTX Nông, lâm nghiệp, thủy lợi Tân Vinh, xã Tân Vinh (Lương Sơn) đầu tư nhà lưới, nhà kính có hệ thống tưới nhỏ giọt vào sản xuất. 

       Bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Lương Sơn có xuất phát điểm thấp, đời sống Nhân dân nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2011, bình quân mới chỉ đạt 3,14 tiêu chí/xã. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, sau 10 năm nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện đã có 19 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,03% (năm 2010) còn 2,92% (năm 2019). Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 7,5 triệu đồng/người (năm 2011) lên 38 triệu đồng/người (năm 2019); tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo tăng từ 27,3% (năm 2011) lên 63,3% (năm 2019). Trong 10 năm, huyện đã huy động được hơn 3.121 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng NTM, trong đó, Nhân dân đóng góp 317,04 tỷ đồng (chiếm 10,2%)…

       Đồng chí Hoàng Hải Hậu, Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch cho biết: Nhuận Trạch là xã điểm trong chương trình xây dựng NTM của huyện, đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Niềm vui về đích NTM là động lực để xã phấn đấu giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Từ năm 2016 đến nay, xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: Toàn dân chung sức xây dựng NTM, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”; phong trào nhà sạch, vườn đẹp, cảnh quan, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, các tuyến đường giao thông trên địa bàn được trồng hoa, cây cảnh.

          Là xã điểm thực hiện chương trình NTM, Nhuận Trạch luôn tiên phong trong phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư mở rộng sản xuất, với nhiều mô hình tiêu biểu như: nuôi bò sữa an toàn theo hướng VietGAP, trồng rau hữu cơ, trồng lan… Năm 2019, thu nhập bình quân của xã đạt 42 triệu đồng/người. Toàn xã chỉ còn 9 hộ nghèo (chiếm 0,75%).

       Không chỉ riêng Nhuận Trạch, Lương Sơn còn có nhiều xã đang đổi thay từ chương trình xây dựng NTM. Trở lại Tân Vinh vào những ngày tháng 5 nắng vàng rực rỡ, trên những cánh đồng lúa chín vàng, máy gặt, máy tuốt lúa hoạt động hết công suất. Những con đường xóm, ngõ đầy sắc tím, sắc vàng của hoa…  Anh Đinh Minh Quý, xóm Đồng Chúi chia sẻ: 10 năm trước, Tân Vinh còn nhiều khó khăn, kinh tế chưa phát triển, đường làng, ngõ xóm nhỏ hẹp, sản xuất manh mún… Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, dịch vụ; chủ động góp sức, đất đai, hoa màu để nâng cấp các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, trồng hoa ven đường, mang lại vẻ đẹp, diện mạo mới cho làng quê. 

       Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Tân Vinh đã huy động trên 109 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp trên 30 tỷ đồng. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng, hộ nghèo còn 1,97%. Trên địa bàn xã có khoảng 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 80,76%; đường ngõ xóm đạt 100%, đường nội đồng đạt 100%... Nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại thu nhập cao cho nông dân như: tổ hợp tác trồng hoa xóm Đồng Chúi; mô hình trồng rau hữu cơ tại xóm Đồng Tiến, Đồng Chúi…
       Bên cạnh đó, xã quan tâm đầu tư phát triển du lịch. Bắt đầu hoạt động từ năm 2017, homestay Minh Tâm là điểm lưu trú hấp dẫn đậm bản sắc văn hóa Mường. Homestay rộng khoảng 5 ha, không gian ấm cúng, gần gũi thiên nhiên. Với ao, hồ, đồi, suối, những cánh rừng hoang sơ; con đường làng, triền đê, tiếng mõ trâu… tất cả tạo nên bức tranh thanh bình của xứ Mường làm đắm say du khách...  

       Thực hiện chương trình xây dựng NTM huyện Lương Sơn không chỉ khởi sắc về diện mạo, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, mà hệ thống chính trị các cấp được củng cố, phát huy vai trò, trách nhiệm. Cán bộ gần dân, sát dân hơn. Người dân sáng tạo trong lao động sản xuất. Các mô hình kinh tế hoạt động thực chất và bền vững. Doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Hoạt động văn hóa tinh thần đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả, lan tỏa nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong Nhân dân. Vừa qua, đoàn công tác của T.Ư về thẩm định đề nghị công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019. Đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực trong xây dựng NTM của huyện, ghi nhận Lương Sơn đủ điều kiện công nhận là huyện NTM. 

Thu Thủy

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục