(HBĐT) - Huyện Lương Sơn đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên (CB, HV) nông dân trong huyện. Xác định khâu quan trọng trước tiên là nâng cao nhận thức, Hội Nông dân (HND) huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho CB, HV về mục đích, ý nghĩa của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng  lãnh đạo Huyện ủy Lương Sơn, một số sở, ngành của tỉnh thăm mô hình trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện.

Những năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 18 buổi giao lưu văn nghệ, sân khấu hóa tuyên truyền về XDNTM; 450 buổi tuyên truyền với 22.500 lượt người tham gia; cấp phát trên 117.000 tài liệu liên quan đến nông nghiệp, nông dân và NTM. Qua đó, góp phần giúp CB, HV nông dân nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức XDNTM; thúc đẩy nông dân vươn lên giảm nghèo bền vững và làm giàu; tích cực tham gia phong trào với nhiều việc làm thiết thực. 

Đồng chí Nguyễn Phùng Chinh, Chủ tịch HND huyện chia sẻ: Qua tuyên truyền, vận động giúp hội viên nông dân hiểu được người thụ hưởng trực tiếp kết quả XDNTM chính là người dân nên đã hưởng ứng tích cực. Từ năm 2011 đến nay, các cấp Hội huy động được hàng tỷ đồng, hơn 100.000 ngày công lao động, tình nguyện hiến đất để xây dựng các công trình với trên 10.000 m2. Hội cũng phối hợp với các ngành, đoàn thể huy động nguồn lực, cùng sự đầu tư của Nhà nước để xây dựng hệ thống thủy lợi, cầu, đường.

Từ XDNTM đã góp phần giúp đời sống vật chất, tinh thần của bà con không ngừng được nâng lên. Với mục tiêu tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện phong trào "Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên được triển khai như: nhận ủy thác với ngân hàng giúp hội viên vay vốn; phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; tập huấn chuyển giao KHKT, mở các lớp dạy nghề; vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi... Nhờ đó, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân SX-KD giỏi với những mô hình hiệu quả như: trồng rau hữu cơ; cây ăn quả; chăn nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi bò sữa; trồng cây dược liệu; làng nghề gỗ lũa, đá cảnh; trồng giềng đỏ, sả… góp phần tăng thu  nhập, tạo việc làm ổn định cho người dân. 

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp HND trong huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, đóng góp đắc lực vào kết quả XDNTM, đưa Lương Sơn trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của hội viên, diện mạo nông thôn đã khởi sắc. Những con đường hoa mọc lên khắp nơi, tô điểm cho bức tranh nông thôn thêm màu sắc. Nông dân tích cực thi đua sản xuất, tạo dựng những mô hình mới đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển KT-XH địa phương.\


Thu Hằng

Các tin khác


Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Giá vàng sáng 29/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 29/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83 - 85,22 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục