(HBĐT) - Nhãn hiệu tập thể "Bưởi Yên Thủy” được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận tháng 9/2019 đã khẳng định chất lượng sản phẩm tiêu biểu, cũng như nỗ lực của chính quyền và nông dân trên địa bàn huyện. Thời gian qua, xã Ngọc Lương đã mở rộng diện tích trồng bưởi, canh tác theo quy trình VietGAP, đóng góp nâng tầm thương hiệu nông sản thế mạnh của địa phương.


Mô hình trồng bưởi của gia đình bà Đỗ Thị Thùy, thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) mỗi vụ cho nguồn thu trên 200 triệu đồng.

Đồng chí Lê Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Nhằm tiếp tục nâng tầm, phát triển thương hiệu cây trồng của địa phương, nhất là cây bưởi Diễn, thời gian qua, chính quyền xã đã quan tâm, chỉ đạo người dân chuyển đổi cây trồng, mở rộng diện tích trồng bưởi, sản xuất theo quy trình VietGAP, đảm bảo chất lượng, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời, tích cực quảng bá thương hiệu, xây dựng uy tín vùng cây bưởi Diễn trên thị trường, giúp mô hình phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Hiện, toàn xã có 538 ha cây ăn quả có múi, tăng 29,6 ha so với cùng kỳ, trong đó, diện tích bưởi Diễn trên 300 ha đang cho thu hoạch, tập trung chủ yếu ở thôn Đại Đồng. Lâu nay, cây bưởi Diễn đã trở thành cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, giúp đời sống của nhiều hộ dân thay đổi. HTX Nông nghiệp Đại Đồng tại thôn Đại Đồng có trên 80 thành viên, chuyên canh tác cây ăn quả có múi, chủ yếu là cây bưởi với gần 50 ha. Trong quá trình hoạt động, các thành viên đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật bón phân, chăm sóc cây trồng, cùng xây dựng HTX phát triển lớn mạnh. Hiện, đa số các mô hình của thành viên đều sản xuất theo quy trình VietGAP, cho giá trị kinh tế cao, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường với giá cả ổn định từ 13.000 - 15.000 đồng/quả. Nhiều hộ đã khá giả, thu nhập mỗi vụ hàng trăm triệu đồng, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Đồng cho biết: "Nhờ được chia sẻ kinh nghiệm thông qua các buổi tập huấn, thăm quan thực tế tại nhiều mô hình, các thành viên HTX đều nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc cây theo đúng tiêu chuẩn VietGAP, áp dụng KH-KT vào quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, các hộ đều nhận thức rõ việc bảo vệ thương hiệu, không tự ý trà trộn sản phẩm bên ngoài, có ý thức bảo vệ môi trường, nhờ đó mô hình tăng thêm tính ổn định”.

Bà Đỗ Thị Thùy, thành viên HTX Nông nghiệp Đại Đồng chia sẻ: "Thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền về hiệu quả kinh tế từ cây bưởi mang lại, năm 2015, gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi các loại cây ngắn ngày sang trồng giống bưởi Diễn. Đến nay, vườn bưởi đã có hơn 500 gốc, canh tác theo quy trình VietGAP, được công nhận vườn mẫu năm 2019, đóng góp trong phong trào xây dựng NTM. Vụ bưởi vừa rồi sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi trên 200 triệu đồng, kinh tế thuộc diện khá giả trong thôn”.

Từ đầu năm đến nay, xã đã phối hợp tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng về kỹ thuật bón phân, chăm sóc cây ăn quả cho trên 300 lượt người tham gia, tổ chức đi thăm quan thực tế các mô hình điển hình trên địa bàn. Chú trọng bảo vệ thương hiệu, kiên quyết nói không với việc trà trộn các sản phẩm ngoài địa bàn, bưởi Diễn Ngọc Lương dần được khẳng định thông qua tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng gắn trên từng quả bưởi, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Sản phẩm được đánh giá chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, có mặt tại các nhà hàng, siêu thị trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, đã có nhiều mô hình được chứng nhận vườn mẫu, đóng góp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển KT-XH địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 42,5 triệu đồng/người/năm.


Hoàng Anh


Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục