(HBĐT) - Vụ đông luôn được huyện Lạc Thủy xác định là vụ thứ ba trong năm cùng với 2 vụ lúa. Do vậy, việc quy hoạch vùng sản xuất, xây dựng cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống lúa đều có sự gắn kết cả 3 vụ. Thời điểm này, nông dân toàn huyện khẩn trương thu hoạch nốt diện tích cây màu vụ mùa, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông.


Nông dân thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) chăm sóc rau màu vụ đông.

Để kịp sản xuất vụ đông, gia đình Bà Nguyễn Thị Mộc, khu 5, thị trấn Chi Nê chủ động bố trí máy gặt lúa để thu hoạch nhanh toàn bộ diện tích, giải phóng đất. Bà cho biết: "Những năm gần đây, qua các vụ sản xuất, tôi thấy vụ đông mang lại giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập đáng kể. Vì vậy, hàng năm, sau khi thu hoạch xong diện tích cây trồng vụ mùa, gia đình tôi chủ động làm đất để trồng cây vụ đông. Vụ này, gia đình tôi trồng hơn 1.000 m2 rau an toàn với các loại rau như: bắp cải, đậu đũa, bí...”.

Vụ đông năm nay, huyện gieo trồng 855 ha, trong đó, diện tích ngô 323 ha, khoai lang 200 ha, rau các loại (bắp cải, bí đỏ, rau cải, đậu đũa...) trên 291 ha. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng gần 730 ha (đạt 85% kế hoạch). Nhằm góp phần mở rộng những vùng chuyên canh, nâng cao giá trị cây trồng trên 1 đơn vị canh tác, huyện chỉ đạo các xã chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây cho năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ. Điển hình trong vụ này, dưa bao tử tiếp tục được mở rộng diện tích sản xuất, các giống ngô lai năng suất cao như Bioseed 9698, CP3Q... được đưa vào trồng thay thế một số giống ngô cũ lâu năm để tăng sản lượng, nâng cao giá trị sản phẩm.

Đồng chí Hoàng Đình Chính, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Thời tiết vụ đông năm nay dự báo có thể diễn biến phức tạp, một số dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi có thể xảy ra. Vì vậy, để đảm bảo khung thời vụ, huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện, hỗ trợ nông dân xử lý sâu bệnh, ứng phó với những bất thuận của thời tiết. Các ngành chuyên môn chủ động cung ứng đủ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các loại cây cho bà con. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để bà con nắm rõ lịch thời vụ, với nhóm cây ưa ấm và cây rau họ bầu, bí, kết thúc thời vụ gieo trồng trước ngày 5/10; nhóm cây ưa lạnh gieo trồng sau ngày 10/10, riêng cây khoai tây tập trung trồng từ ngày 25/10 - 15/11; nhóm rau ăn lá bố trí thời vụ gieo trồng và giống hợp lý nhằm rải vụ thu hoạch, đảm bảo nguồn cung ổn định. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo tăng cường việc quản lý thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi tại các địa phương, cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh tổng hợp cho đàn gia súc, gia cầm. Hướng dẫn người dân phát triển đầu đàn các loại, dự trữ thức ăn chăn nuôi để phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trong vụ đông.

Để giữ mực nước tích trữ trên các hồ chứa đảm bảo dung tích thiết kế phục vụ sản xuất vụ đông, huyện yêu cầu các ngành, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc bảo dưỡng, cải tạo, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi. Cùng với đó, chỉ đạo xây dựng lịch cấp, xả nước đúng khung thời vụ, xây dựng các phương án để chủ động phối hợp cùng nông dân ứng phó khi thiên tai xảy ra; yêu cầu các địa phương có kế hoạch cụ thể để hoàn thành tốt chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt II, năm 2020.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu gieo trồng 855 ha cây trồng vụ đông, hiện, nông dân các địa phương trong huyện tranh thủ thời tiết nắng ấm để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng. Đồng thời chăm sóc, bón thúc sớm đầy đủ, cân đối, phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho những diện tích cây màu đã trồng; tích cực phối hợp với đội ngũ chuyên môn bám sát đồng ruộng để kịp thời xử lý bệnh, sâu hại phát sinh.

Thu Hằng


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục