(HBĐT) - Những cung đường uốn lượn men theo sườn núi đưa chúng tôi ngược lên với các xã vùng cao huyện Tân Lạc. Những năm qua, Nhà nước đã nâng cấp, sửa chữa những đoạn đường cua hẹp, khuất tầm nhìn. Nhờ đó, đường lên các xã vùng cao đã rộng rãi, thoáng tầm nhìn và hạn chế được nguy hiểm. Con đường rộng rãi, kiên cố từ ngã ba Quyết Chiến đưa chúng tôi đi qua những ngôi trường đang được xây mới, những bản làng bình yên để lên với Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn, nay đã "về chung một nhà” là Vân Sơn. Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng vùng cao Tân Lạc đã có sự chuyển dịch theo hướng đi lên, "chậm mà chắc”, đời sống người dân được cải thiện tích cực, nhiều hướng đi mới về phát triển kinh tế mở ra hy vọng cho bà con nơi đây.


Hệ thống đường giao thông nông thôn các xã vùng cao huyện Tân Lạc được đầu tư kiên cố hóa. Ảnh chụp tại xã Quyết Chiến.

Xác định kết cấu hạ tầng cần phải đi trước một bước, mở đường cho sự phát triển KT-XH, nhiệm kỳ vừa qua, huyện Tân Lạc đã tranh thủ sự quan tâm đầu tư của T.Ư, của tỉnh, thông qua các chương trình, dự án cùng sự đóng góp của cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh... tập trung phát triển giao thông, xây dựng công trình thiết yếu toàn huyện nói chung, các xã vùng cao nói riêng... Kết quả năm 2020, toàn huyện 100% xã có điện lưới quốc gia, 100% hộ nông thôn được sử dụng điện, 100% xã có trụ sở làm việc khang trang, 100% trường học được kiên cố và cơ bản được bố trí xây dựng các phòng học chức năng phục vụ dạy và học; các trạm y tế được xây dựng kiên cố... Diện mạo các xã vùng cao như được "khoác” lên mình chiếc áo mới.

Từ Quyết Chiến đến Vân Sơn, có rất nhiều hạ tầng của các trường học, trụ sở đang được xây dựng, sửa chữa; hệ thống giao thông được đầu tư kiên cố thể hiện sự quan tâm của huyện đối với mảnh đất vùng cao sương giá này. Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách dân tộc được quan tâm và chỉ đạo thực hiện thông qua các chương trình, mục tiêu, dự án như hỗ trợ sản xuất, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ học sinh thuộc diện hộ nghèo đã góp phần nâng cao chất lượng, cơ cấu kinh tế gia đình và từng bước cải thiện đời sống của người dân nơi đây. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135, việc hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện theo đúng tiến độ đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Hà Văn Huê, Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết: Năm 2020 là năm đầu tiên 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Lũng Vân sáp nhập thành xã Vân Sơn nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, ban đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành. Năm qua, mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội đều bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Nhưng ngay từ đầu năm, sau khi ổn định bộ máy, tổ chức, UBND xã đã chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, động viên Nhân dân khắc phục dịch bệnh, thiên tai. Do vậy, năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương ước đạt 14,6% (đạt 100% so với kế hoạch); chương trình xây dựng NTM tiếp tục thực hiện theo lộ trình, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Thu nhập bình quân ước đạt 25 triệu đồng/người/năm. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã ước đạt 1.400ha. Đặc biệt, xã đã tập trung trồng các loại cây thế mạnh như trên 40ha rau su su; hơn 180ha cây quýt ngọt. Ngô tiếp tục là cây trồng chủ lực của xã với tổng diện tích hơn 860 ha. Lĩnh vực CN-TTCN có bước phát triển khá với tổng giá trị ước trên 57 tỷ đồng.

Vùng cao Tân Lạc đã định hình được những sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao như tỏi tía, quýt ngọt, đặc biệt vùng trồng su su của Quyết Chiến nhờ tăng cường các biện pháp thâm canh, sản xuất theo quy trình an toàn VietGAP đã hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Sản phẩm rau su su Tân Lạc hiện nay được tiêu thụ tại các thị trường lớn, tiếp cận chuỗi các nhà hàng, siêu thị nông sản - thực phẩm tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố...

Cùng với việc phát triển các sản phẩm nông sản cho giá trị kinh tế cao, một hướng đi mới đang mở ra nhiều hy vọng cho các xã vùng cao Tân Lạc đó chính là phát triển du lịch. Vân Sơn, Ngổ Luông đã được quy hoạch vào không gian phát triển du lịch phía Nam của huyện. Tân Lạc đã xác định rõ các vùng tiềm năng để thúc đẩy phát triển du lịch, đó là vịnh Ngòi Hoa (xã Suối Hoa), khu vực hồ Trọng, xóm Kem (xã Phong Phú), xóm Trăng Tà (xã Nhân Mỹ), xóm Đá (xã Lỗ Sơn) và các xã vùng cao của huyện. Huyện cũng đã triển khai kế hoạch trồng đào ven các tuyến đường vùng cao nhằm tạo hình ảnh đặc trưng cho sản phẩm du lịch các xã vùng cao. Một số di tích, danh lam thắng cảnh các xã vùng cao của huyện đã được UBND tỉnh công nhận như hang Núi Kiến… là điểm đến hấp dẫn du khách. Đặc biệt, trên địa bàn xóm Chiến, xã Vân Sơn đã hình thành loại hình du lịch homestay với 3 gia đình tham gia, lượng khách đến ổn định. Du lịch vùng cao Tân Lạc đang dần được biết đến với sức hấp dẫn rất riêng, tạo cơ hội phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân nơi đây.


Dương Liễu


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục