(HBĐT) - Đoàn Kết là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc, thường phải hứng chịu thiệt hại do thiên tai gây ra, vì vậy ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Song, từ nỗ lực vượt khó của hệ thống chính trị và mỗi gia đình, cùng sự trợ giúp của các cấp, ngành thông qua các chương trình, dự án đã giúp xã từng bước chuyển mình.


Người dân xóm Cang, xã Đoàn Kết (Đà Bắc) đầu tư chăn nuôi gia súc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những tháng cuối năm, nhịp sống ở xã vùng cao này hối hả hơn. Như trước kia, một năm chỉ quanh quẩn với 2 vụ sản xuất, thì nay bà con đã đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mùa vụ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Gia đình ông Lò Văn Sáng, xóm Cang được người dân biết đến là hộ sản xuất giỏi. Hiện, gia đình đang gấp rút hoàn thiện ngôi nhà kiên cố rộng cả trăm m2, thành quả của những năm tháng lao động không mệt mỏi. Cần mẫn bám đồng ruộng, đồi nương, gia đình đã tích cóp được vốn xây dựng hệ thống chuồng, kết hợp trồng cỏ voi để nuôi trâu, bò thịt và sinh sản. Có thời điểm trong chuồng nhà ông đầu tư nuôi hơn 10 con trâu. Ông chia sẻ rằng, những gì gia đình có được là nỗ lực vượt khó và nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành giúp người dân có cơ hội thoát nghèo.

Cũng như hộ ông Sáng, hộ ông Xa Thanh Bình vừa xây dựng được cơ ngơi kha khá để ở và kinh doanh dịch vụ. Mặc dù mở hướng làm ăn mới nhưng gia đình vẫn gắn bó với ruộng, nương, bởi không chỉ đảm bảo lương thực tại chỗ mà còn phục vụ chăn nuôi và là nguồn hàng hóa, tạo thu nhập sau mỗi mùa vụ. Hộ ông cũng được hưởng lợi khi tiếp nhận bò giống từ dự án "Ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai tại huyện Đà Bắc” do Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản triển khai. Nhờ vậy, vừa có tư liệu sản xuất, gia đình vừa được tập huấn KHKT để chăn nuôi hiệu quả.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND xã Đoàn Kết, những năm gần đây, KT-XH của xã từng bước phát triển là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều dự án thiết thực triển khai trên địa bàn. Từ đó, giúp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng, người dân được trang bị kiến thức và tiếp cận với cách thức sản xuất mới để nâng cao hiệu quả lao động.

Mô hình chăn nuôi bò lai nhóm Zebu kết hợp trồng cỏ voi của dự án do Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản thực hiện là một ví dụ. Mô hình triển khai ở 6 xóm, đã hỗ trợ 40 con bò và trồng 1 ha cỏ voi cho 40 hộ. Thực hiện từ tháng 5/2020, đến nay, đàn bò phát triển tốt, đã bước vào chu kỳ sinh sản. Các tiến bộ KHKT được chuyển giao, tư vấn đã giúp bà con nắm bắt, áp dụng vào sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, là cơ sở để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững.

Trước đây, đồng đất Đoàn Kết hầu như chỉ có cây lúa, ngô, sắn, nay đã có màu xanh của những cây trồng mang giá trị hàng hóa như: Khoai sọ, đậu tương, dong riềng, lạc… Bà con cơ cấu lại mùa vụ để làm thêm vụ đông, trong đó, ngoài mở rộng diện tích rau, đậu, các gia đình tranh thủ thời vụ trồng ngô sinh khối. Đây là cách làm mới khá hiệu quả. Theo chia sẻ của người dân, trồng ngô sinh khối không chỉ chủ động thức ăn cho gia súc trong mùa đông khắc nghiệt mà còn tạo nguồn thu nhập đáng kể. Thời gian trồng ngắn, không phải đầu tư nhiều, tiêu thụ dễ dàng với giá bán từ 800 - 1.000 đồng/kg, vì vậy, xã có diện tích trồng khá lớn.

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi nông hộ cũng được mở rộng quy mô. Hiện, toàn xã có tổng đàn gia súc và đàn lợn khoảng 2.000 con, đàn gia cầm gần 12.000 con. Khai thác tiềm năng mặt nước, các hộ phát triển nuôi trồng thủy sản trên diện tích hơn 5 ha ao, hồ.

Ghi nhận những nỗ lực phát triển KT-XH, chăm lo đời sống nhân dân, đến nay, xã đặc biệt khó khăn Đoàn Kết đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng NTM.


Thu Hiền


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục