(HBĐT) - Thời điểm này, các địa phương đang bước vào vụ thu hoạch nhiều nông sản chủ lực, nhất là với sản phẩm cây ăn quả có múi (CAQCM). Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên cả nước, ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, HTX cũng như thị trường trong nước và xuất khẩu. Chính vì vậy, việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thương nhân trong, ngoài tỉnh tham gia liên kết tiêu thụ nông sản (TTNS) đang là đòi hỏi cấp thiết. Từ đó, tạo niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp trong thực hiện các giải pháp hỗ trợ TTNS trong tình hình dịch Covid-19.


Người dân xã Đông Lai (Tân Lạc) đầu tư trồng bưởi đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Dự tính, niên vụ này, sản lượng CAQCM trên toàn tỉnh đạt khoảng 150.000 tấn. Trong đó, sản lượng cam khoảng 96.000 tấn, thời gian thu hoạch từ tháng 10/2021 - 5/2022; trồng tập trung tại các huyện: Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lạc Sơn. Sản lượng bưởi khoảng 55.000 tấn, thu hoạch từ tháng 11/2021 - 1/2022; trồng tập trung tại các huyện: Tân Lạc, Yên Thủy, Lương Sơn.

Diện tích trồng rau khoảng 14.000 ha, sản lượng ước tính 90.000 tấn, thu hoạch đến hết tháng 2/2022. Với nhóm bí xanh, bí đỏ trồng tập trung tại Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, sản lượng khoảng 8.000 tấn, thời gian thu hoạch từ tháng 10 - 11/2021... Ngoài ra, toàn tỉnh ước đạt tổng sản lượng gia súc, gia cầm trên 47.460 tấn; sản lượng thủy sản ước 11.700 tấn.

Thực tế, nông sản của tỉnh tiêu thụ ở trong nước là chính. Ngoài cung cấp cho thị trường nội tỉnh thì tiêu thụ chủ yếu vẫn thông qua tư thương, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và phần lớn cung cấp cho thị trường Hà Nội, các tỉnh lân cận, các khu công nghiệp, bếp ăn tập thể. Chính vì vậy, khi dịch bệnh còn phức tạp, khó lường sẽ tác động trực tiếp tới TTNS nếu không có giải pháp phù hợp, thích ứng với tình hình mới.

Sớm nhìn nhận, đánh giá thực tế, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân TTNS, tránh để sản phẩm bị dư thừa, dồn ứ không thể tiêu thụ. Ngay từ tháng 7, UBND tỉnh đã ban hành Phương án, kế hoạch TTNS chủ lực trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tiếp đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình sản xuất, cung ứng và kết nối TTNS trong điều kiện dịch Covid-19...

Bên cạnh đó, vừa qua, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm CAQCM niên vụ 2021 - 2022. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố hướng dẫn người dân thu hoạch nhanh gọn sản phẩm cây có múi khi đủ độ chín, thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao. Cung cấp thường xuyên về quy mô, sản lượng, địa chỉ liên hệ của từng chủng loại sản phẩm cho các đơn vị, đầu mối thu mua để có sự kết nối, kế hoạch tiêu thụ kịp thời. Chuẩn bị chu đáo địa điểm để phục vụ các hoạt động thăm quan, khảo sát, tìm hiểu vùng sản xuất để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thu mua sản phẩm nông sản. Chủ động nắm bắt thông tin dư luận, thông tin xã hội và thông tin thị trường, kịp thời xử lý có hiệu quả đối với các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và hoạt động tiêu thụ sản phẩm CĂQCM của tỉnh...

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ TTNS. Đặc biệt là hướng dẫn thực hiện giải pháp đảm bảo ATTP tại các vùng sản xuất tập trung nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn với người tiêu dùng. Tổ chức hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm CAQCM của tỉnh tại các tỉnh, thành phố, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị,... Hỗ trợ đưa sản phẩm vào các hệ thống sàn thương mại điện tử như: Postmart.vn, Voso.vn, Sendo.vn, Lazada.vn, Shopee.vn... Chủ động kết nối giữa các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cây có múi; tổ chức, tham gia các chương trình, hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh, thành phố, thiết lập các kênh phân phối và mở rộng thị trường tiêu thụ...



Hoàng Nga


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục