(HBĐT) - Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng ở các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh. Từ phong trào, nhiều nông dân đã vươn lên trở thành những hộ khá, hộ giàu, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Đồng thời, củng cố niềm tin giữa hội viên với tổ chức Hội, qua đó ngày càng thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội.


Nông dân xã Phú Thành (Lạc Thủy) phát triển kinh tế từ mô hình trang trại sản xuất gà giống Lạc Thủy.

Ở thôn Bôi Cả, xã Nam Thượng (Kim Bôi), ông Bùi Văn Yêm được biết đến là tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương, là người tiên phong trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, được HND tỉnh, huyện công nhận danh hiệu nông dân SXKDG năm 2020. Ông chia sẻ: Để khích lệ hội viên tham gia phong trào nông dân thi đua SXKDG có hiệu quả, các cấp HND từ huyện tới xã đã tạo mọi điều kiện để nông dân được hỗ trợ vay vốn, tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi. Từ kiến thức lĩnh hội được và nguồn vốn vay ưu đãi do các cấp Hội làm cầu nối, gia đình mạnh dạn đầu tư quy hoạch lại vườn, chuồng trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, gia đình có một trang trại trồng bưởi, chuối tiêu hồng với diện tích khoảng 1 ha và một khu chăn nuôi lợn cho thu nhập khoảng 600 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương.

Đó chỉ là một trong hàng nghìn hộ nông dân trên toàn tỉnh đã hưởng ứng tích cực 1 trong 3 phong trào lớn của Hội. Họ là những người không cam chịu cái nghèo, biết tiếp thu và ứng dụng thành công tiến bộ KHKT vào sản xuất để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2021, toàn tỉnh có 71.000  hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ SXKDG các cấp, trong đó có 35.000 hộ đạt (đạt 106% kế hoạch). Để có được kết quả đó, các cấp Hội xác định chuyển từ tuyên truyền, vận động thuần túy sang đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 80 lớp nghề về trồng trọt, chăn nuôi gia súc; phối hợp mở 88 lớp dạy nghề ngắn hạn cho trên 2.000 lượt hội viên. Đồng thời, các cấp Hội làm tốt vai trò cầu nối, nhận uỷ thác với các ngân hàng cho nông dân vay vốn để đầu tư vào sản xuất. Hiện, từ việc nhận uỷ thác vốn vay ưu đãi của 3 ngân hàng với tổng dư nợ đạt trên 3.517,7 tỷ đồng, các cấp Hội thông qua trên 1.700 tổ tiết kiệm và vay vốn cho trên 54.700 hộ hội viên vay. Hội cũng tiếp nhận và quản lý tốt 40 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do T.Ư Hội ủy thác và nguồn vốn của tỉnh phân bổ. Thực hiện có hiệu quả 194 dự án cho trên 1.300 hộ vay. 

Không chỉ giúp người dân thay đổi nhận thức, phát triển sản xuất, phong trào còn có tác động tích cực đến quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể, góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, một số hộ nông dân SXKDG đã đại diện cho người sản xuất, bàn bạc, ký các hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp để tạo vùng sản xuất, các chuỗi liên kết phát huy thế mạnh địa phương. Trong đó, phải kể đến các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản hiệu quả như: Chuỗi rau an toàn của HTX nông nghiệp hữu cơ Thành An (Lương Sơn); chuỗi cam các loại của HTX nông trại xanh Gfarm Việt Nam (Lạc Thủy); chuỗi chế biến măng các loại của Công ty CP nông lâm sản Kim Bôi... Nhờ đó góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh khẳng định: Phong trào nông dân thi đua SXKDG đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn, vươn lên làm giàu của nhiều hội viên, nông dân. Từ những hiệu quả thiết thực, phong trào đã trở thành điểm sáng trong đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt là ở các vùng nông thôn trong tỉnh. Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục nỗ lực đưa phong trào phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Mục tiêu phấn đấu hàng năm số hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp tăng dần qua từng năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân khoảng 2 - 3%/năm.
 
Thu Hằng


Các tin khác


Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục