(HBĐT) - Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, anh Bùi Văn Hà, xóm Chồn Nâu, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) đã quyết tâm về quê khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, mở xưởng đồ gỗ mỹ nghệ. Hiện, cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ của anh cho thu nhập mỗi năm khoảng nửa tỷ đồng (đã trừ chi phí), tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với mức lương từ 10 - 24 triệu đồng/người/tháng.


Anh Bùi Văn Hà, đoàn viên thanh niên xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) đang hoàn thiện tác phẩm thần tài của mình.

Sinh ra trong một gia đình nhà nông, hoàn cảnh rất khó khăn. Năm 2007, sau khi học xong THPT, anh Hà đã thi đỗ vào trường Cao đẳng giao thông vận tải. Tuy nhiên, với hoàn cảnh kinh tế gia đình lúc đó, anh quyết định đi làm để có tiền phụ giúp gia đình và nuôi bản thân. Anh trải qua nhiều việc như phụ hồ, chạy bàn tại các quán ăn ở Hà Nội… Đến năm 2012, như một cơ duyên, theo lời giới thiệu của bạn bè, anh vào Đắc Nông phụ việc trong một xưởng làm đồ gỗ mỹ nghệ.

Với tinh thần ham học hỏi, khả năng quan sát và óc sáng tạo, sau 2 năm phụ giúp việc trong xưởng đồ gỗ mỹ nghệ ở Đắc Nông, anh Hà đã tích lũy được những kiến thức, kỹ năng cơ bản của nghề. Đến năm 2014, anh quyết định trở về quê hương khởi nghiệp mở xưởng sản xuất gỗ mỹ nghệ. Tuy nhiên, khi mới mở xưởng, anh Hà gặp không ít khó khăn về nguồn nguyên liệu gỗ, nhân công, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Vốn ít nên quy mô đầu tư ban đầu cũng hạn chế. Bên cạnh đó, để tìm được nguồn nguyên liệu cho sản phẩm, anh phải đi tới các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La để tìm hiểu, liên hệ và thu mua. "Ban đầu khi mới mở xưởng, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm và thị trường đầu vào, đầu ra cho sản phẩm, tuy nhiên với quyết tâm cao, tôi đã mạnh dạn vay vốn, tự tìm hiểu qua mạng internet các nguồn đầu vào, đầu ra cho sản phẩm, cứ dần dần, thị trường đã biết đến cơ sở của mình” - anh Hà chia sẻ.

Những gốc cây, thân cây, tấm gỗ vô tri, vô giác… qua đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của anh Hà đã trở thành các sản phẩm độc đáo và có giá trị nghệ thuật, được khách hàng khắp nơi ưa chuộng, như: Tượng Tam Đa, tượng các vị thánh nhân, tượng 12 con giáp, bàn ghế gốc cây, tranh mỹ nghệ tứ quý, tứ linh, tranh phong thủy… Mỗi tác phẩm có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy vào từng loại gỗ, kích thước. Bên cạnh đó, anh còn đầu tư máy CNC để tạo ra những sản phẩm gỗ mỹ nghệ có tính đặc trưng riêng, tinh xảo hơn. Mỗi năm, cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ của anh cung ứng ra thị trường hàng trăm sản phẩm mẫu mã đa dạng với thu nhập ước đạt 400 triệu đồng. Chia sẻ về dự định tương lai, anh Hà cho biết sẽ mở rộng quy mô nhà xưởng để đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên địa phương,

Anh Bùi Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Đoàn xã Bảo Hiệu đánh giá: "Đây là mô hình điển hình tiên tiến, một tấm gương thanh niên vượt khó của xã. Cơ sở của anh Hà đã tạo việc làm cho 5 đoàn viên thanh niên có mức thu nhập cao. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn cơ sở tiếp tục phát triển hơn nữa để tạo nhiều việc làm cho thanh niên địa phương”.

Với những thành tích đạt được, năm 2021, anh Bùi Văn Hà được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều giấy khen của huyện Yên Thủy, xã Bảo Hiệu. Đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân anh và gia đình, góp phần động viên, khích lệ bản thân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Xuân Thiên

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục