(HBĐT) - Phát huy vai trò "cầu nối” nhận ủy thác vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), những năm qua, Hội Nông dân TP Hòa Bình đã làm tốt công tác quản lý, giải ngân vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó giúp hàng nghìn hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, KHKT, cách thức làm ăn, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

 

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nông dân phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) có thêm nguồn lực để phát triển mô hình trồng trọt.

Gia đình hội viên nông dân Trần Thị Thảo, xóm Trung Thành, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) trước đây từng là hộ thiếu kinh nghiệm sản xuất, dẫn đến hiệu quả kinh tế không như mong muốn. Nhờ được Hội Nông dân xã đồng hành, hỗ trợ, gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt. Cùng với đó, để giúp gia đình bà nắm chắc kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi, các cấp Hội tạo điều kiện giúp bà tham gia lớp tập huấn, chuyển giao KHKT. Nhờ vậy, đàn lợn sinh trưởng và phát triển tốt, mỗi lần xuất chuồng đem lại thu nhập khá. Có lãi từ mô hình chăn nuôi, gia đình bà kinh doanh thêm dịch vụ tổng hợp. Sau nhiều năm nỗ lực, kiên trì lao động, sản xuất, đến nay, gia đình bà Thảo có thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm từ chăn nuôi kết hợp kinh doanh dịch vụ. Để lan tỏa tinh thần lao động, sản xuất đến các hộ, hàng năm, bà Thảo hỗ trợ từ 10 - 15 hộ gia đình trong xóm về kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi lợn để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cũng như gia đình bà Thảo, nhờ được vay vốn từ NHCSXH để phát triển kinh tế, đến nay, trên địa bàn TP Hòa Bình có nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu với nhiều mô hình hiệu quả, đa dạng. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định nhận ủy thác là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo, do đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua của Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với NHCSXH. Hội giao chỉ tiêu và chỉ đạo các hội cơ sở tuyên truyền giúp hội viên nắm được chương trình, chính sách vốn vay mới.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, hàng năm, cán bộ Hội Nông dân thành phố, hội cơ sở và các trưởng xóm, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng vốn vay do NHCSXH thành phố, tỉnh tổ chức. Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn được chú trọng. Hàng năm, Hội chỉ đạo các hội cơ sở kiểm tra 100% tổ TK&VV. Kết quả cho thấy, hầu hết các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, trả lãi đúng hạn.

Song song với tập huấn nghiệp vụ quản lý sử dụng vốn vay, các cấp Hội Nông dân TP Hòa Bình tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, dạy nghề để áp dụng vào sản xuất. Trong nhiệm kỳ đã có 8.099 lượt hội viên nông dân được tập huấn tại các lớp chuyển giao KHKT do thành phố tổ chức.

5 năm qua, trong hoạt động nhận ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, Hội Nông dân thành phố đã quản lý 62 tổ TK&VV với tổng dư nợ trên 99,1 tỷ đồng, cho 2.215 hộ vay. Từ nguồn vốn này, hội viên các địa bàn có nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ và đều có hiệu quả.
Đồng chí Trịnh Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hòa Bình cho biết: Nguồn vốn từ NHCSXH được phân bổ kịp thời cho hội viên vay vừa góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển SX-KD, vừa góp phần đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi, "tín dụng đen”. Từ đó đóng góp tích cực cùng với chính quyền địa phương tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, thành phố có 61 hộ hội viên nông dân thoát nghèo; 5.250 hộ đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp. Nhiều mô hình sản xuất của hội viên tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, tiêu biểu như: mô hình nuôi dê, dúi (xã Độc Lập); trồng dong giềng, sản xuất miến dong (xã Thịnh Minh); nuôi đà điểu thương phẩm theo chuỗi (xã Yên Mông)…


Thu Hằng

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục