Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh, dẫn tới tiêu thụ điện tăng đột biến. Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hoà Bình) đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm. Đồng thời lắng nghe, giải đáp kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng về tiền điện tăng cao.


Công nhân Điện lực Lương Sơn tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm để tránh hoá đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng.

Từ đầu năm đến nay, nhất là thời điểm bắt đầu mùa nắng nóng, hoá đơn tiền điện của gia đình ông Cao Viết Mai, xã Gia Mô (Tân Lạc) đã tăng hơn gấp đôi so với những tháng trước đó. Gia đình ông Mai có 2 vợ chồng, sử dụng các thiết bị tủ lạnh, ti vi, nồi cơm điện, máy bơm nước... Trước đây, bình quân tiền điện mỗi tháng của gia đình ông Mai chưa đến 200 nghìn đồng. Tuy nhiên những tháng gần đây đã tăng lên hơn 400 nghìn đồng/tháng. Đây là mức tăng cao bất thường khi so sánh với những hộ bên cạnh; những hộ khác sử dụng nhiều thiết bị hơn nhưng tiền điện không cao như vậy. Trước thực tế đó, gia đình ông Mai đã phản ánh đến Điện lực Lạc Sơn, đơn vị quản lý. Nhận được phản ánh, Điện lực Lạc Sơn đã cử nhân viên đến kiểm tra công tơ, đường dây và các thiết bị trong gia đình ông Mai.

Qua kiểm tra cho thấy, công tơ điện không có bất thường, tuy nhiên đường dây sau công tơ của gia đình ông Mai khá xa (khoảng 300 mét), trong khi dây dẫn nhỏ, lại có nhiều điểm chạm, chập. Điện lực Lạc Sơn nhận định, đó có thể là nguyên nhân khiến sản lượng điện của gia đình ông Mai tăng. Đồng thời đã xử lý các điểm chạm, chập để tránh hao phí điện, cũng như đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Mai cho biết: Sau khi được Điện lực Lạc Sơn kiểm tra, giải thích, gia đình đã chú ý hơn việc sử dụng các thiết bị điện. Điện lực Lạc Sơn đã cam kết với gia đình sẽ tiếp tục kiểm tra sản lượng điện, nếu tiếp tục tăng cao sẽ thực hiện kiểm tra lại công tơ. Mặc dù lo lắng về tiền điện tăng cao nhưng với sự vào cuộc nhanh của ngành điện, gia đình cảm thấy yên tâm hơn.

Tiếp nhận và xử lý kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của khách hàng về hoá đơn tiền điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PC Hoà Bình trong mùa nắng nóng. Đồng chí Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc PC Hoà Bình cho biết: Từ đầu năm đến nay, công ty đã tổ chức kiểm tra, phúc tra ghi chỉ số với 100% khách hàng có sản lượng điện tăng, giảm bất thường từ 30% trở lên. Trong đó, kiểm tra việc thực hiện của bộ phận ghi chỉ số công tơ, xác nhận cảnh báo từ máy tính bảng, từ đo xa HHU, từ hệ thống đo xa qua Web đối với công tơ có chỉ số tăng, giảm từ 30% trở lên trước khi phát hành hóa đơn. Qua đó hạn chế tối đa việc sai sót về chỉ số sản lượng tiền điện, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp và hướng dẫn khách hàng kiểm tra chỉ số nếu có nghi ngờ về tính chính xác của hóa đơn.

Bên cạnh đó, PC Hoà Bình tăng cường kiểm tra lưới điện, kịp thời sửa chữa các khiếm khuyết và lên phương án cấp điện hợp lý để giảm thiểu sự cố do quá tải và đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả. Đặc biệt, công ty chú trọng tuyên truyền về việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, công ty đã lồng ghép các chương trình tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, cộng đồng dân cư và khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. "Mùa hè năm 2024 được dự báo sẽ xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Điều này không chỉ làm tăng chi phí tiền điện của khách hàng mà còn gây áp lực lớn lên hệ thống lưới điện. Do đó, PC Hoà Bình mong muốn khách hàng nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, chung tay để cấp điện an toàn trong mùa nắng nóng”, đồng chí Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc PC Hoà Bình chia sẻ.


Viết Đào


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình tham dự Hội thảo Xúc tiến thương mại - đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ tại New York

Từ ngày 21 - 30/6, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tham gia đoàn công tác của Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương làm việc tại Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính làm việc về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 25/6, đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính do đồng chí Vũ Đức Hội, Phó Vụ trưởng Vụ ngân sách Nhà nước làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2024. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Yên Thủy, Cao Phong và TP Hòa Bình.

Huyện Tân Lạc: Giải ngân nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2022 - 2023 đạt gần 90%

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong 2 năm 2023 - 2024, huyện được phân bổ gần 60 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, vốn đầu tư thực cấp các năm 2022 - 2024 trên 52 tỷ đồng; vốn sự nghiệp thực cấp năm 2023 - 2024 trên 7 tỷ đồng.

Người trồng ớt huyện Yên Thủy lao đao vì đơn vị liên kết chậm thanh toán

Đã là tháng thứ 4 và qua 3 lần hứa, người trồng ớt tại huyện Yên Thủy vẫn chưa được thanh toán tiền ớt thương phẩm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản T9 (gọi tắt là Công ty T9) - đơn vị liên kết và bao tiêu sản phẩm. Thực trạng này đã khiến không ít hộ trồng ớt lâm vào tình cảnh khó khăn, nợ nần bởi "ớt vẫn cân mà tiền không được cầm”.

Tổng dư nợ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hòa Bình đạt trên 18 tỷ đồng

Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, quý II/2024, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tích cực thông tin, quán triệt các nội dung của Luật HTX năm 2023 tới các HTX, đơn vị thành viên.

Thủ tướng yêu cầu đề xuất cụ thể lộ trình thực hiện điều chỉnh giá điện

Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và mục tiêu, kịch bản kiểm soát lạm phát cụ thể, báo cáo trước ngày 30/6/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục