Năm 2024, huyện Yên Thuỷ được giao kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trên 146 tỷ đồng. Để đảm bảo giải ngân các nguồn vốn theo đúng kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tính đến cuối tháng 8/2024, huyện đã thực hiện giải ngân được 78,053 tỷ đồng, đạt 53,22% kế hoạch.


Dự án công trình Trường tiểu học Yên Trị, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) được đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thời gian và chất lượng công trình.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai phân bổ và giải ngân nguồn vốn phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo với nhiều biện pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt từ khâu chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ dự án và phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm tra, thẩm định các dự án. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của lãnh đạo, tổ chức, cá nhân với kết quả giải ngân của từng dự án được phân công. Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Công trình dự án nhà hiệu bộ, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà đa chức năng và hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Yên Trị, xã Yên Trị có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư được khởi công tháng 9/2023; dự kiến hoàn thành tháng 9/2025. Anh Đinh Văn Hậu, tổ trưởng đội xây dựng Công ty TNHH MTV Tân Trường Sơn cho biết: Hiện tại, chúng tôi tập trung hoàn thiện hạng mục nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và lát gạch sân trường. Trong quá trình thi công, đơn vị luôn đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng, thi công đúng kỹ thuật. Hiện tại, hạng mục nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng cơ bản đã hoàn tất. Hạng mục nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ đang được gấp rút triển khai, đảm bảo hoàn thành và bàn giao theo đúng kế hoạch.

Tại công trình dự án tuyến đường từ quốc lộ 12B đến UBND xã Ngọc Lương, tranh thủ thời tiết khô ráo, không mưa các công nhân tập trung lắp ráp khuôn cốt pha để đổ bê tông rãnh thoát nước 2 bên đường để kịp tiến độ. Anh Đinh Văn Thành, cán bộ kỹ thuật thi công Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Nam Ninh chia sẻ: Đợt này thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều nên tranh thủ những lúc tạnh ráo chúng tôi huy động tối đa nhân lực, phương tiện triển khai thi công các hạng mục chính của dự án, đảm bảo đúng tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình. Dự án tuyến đường có chiều dài 1,35 km, điểm đầu từ quốc lộ 12 thuộc phố Dương - xã Ngọc Lương, điểm cuối tuyến nối với cầu Chu thuộc xóm Dương 1 - xã Ngọc Lương. Dự án được khởi công tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành tháng 1/2025. Đến nay, dự án đã triển khai được trên 60% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cho biết: Năm 2024, huyện Yên Thuỷ được giao kế hoạch vốn đầu tư công và các CTMTQG là 146,654 tỷ đồng, trong đó, vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện 14,5 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 54,5 tỷ đồng; vốn các CTMTQG 77,654 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 8/2024, huyện Yên Thuỷ đã thực hiện giải ngân được 78,053 tỷ đồng, đạt 53,22% kế hoạch. Hiện nay, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân cụ thể đối với từng dự án, từng nguồn vốn, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, vì đây là nguyên nhân chính làm chậm tiến độ giải ngân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công các dự án chuyển tiếp tập trung nguồn lực, nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, khắc phục mọi khó khăn về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngoài ra, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thi công các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra và không để xảy ra sai sót, hoặc công trình không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật. Phấn đấu đến ngày 30/9 đạt 70% kế hoạch vốn giao, đến ngày 30/11 đạt 90% kế hoạch vốn giao.


Đỗ Hà

Các tin khác


Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 17,93%

Theo ngành Công Thương, sản xuất công nghiệp tháng 8/2024 tiếp tục xu hướng tăng trưởng, theo đó chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 17,93%; cộng dồn 8 tháng tăng 10,86% so với cùng kỳ năm trước.

Xã Hùng Sơn - đổi thay trên quê hương cách mạng

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xã Hùng Sơn là chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng ở địa phương. Đây cũng là nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi để lãnh đạo phong trào cách mạng vùng Mường Động...

Người Việt tin dùng hàng Việt

Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và các ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hoà Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt đến gần hơn với người dân. Qua đó, tạo hiệu ứng tích cực góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về thói quen tiêu dùng, mua sắm của người dân, sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước thay cho hàng ngoại nhập.

Tạo sự đồng thuận xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án của T.Ư, tỉnh, huyện, xã để đầu tư kết cấu hạ tầng ở tất cả các lĩnh vực.

Huyện Kim Bôi nắm bắt cơ hội bứt phá

Mường Động - Kim Bôi phát huy truyền thống anh hùng, mạnh mẽ thay đổi tư duy và hành động để nắm bắt các cơ hội, lợi thế đặc thù phát triển khi được xác định là vùng trọng điểm phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ.

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai vẫn chưa thể khai thác do sạt lở

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông tin, đến chiều 14/9, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã gây ra 45 điểm sạt lở nền đường, khiến tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai hư hại nặng nề.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục