Mường Động - Kim Bôi phát huy truyền thống anh hùng, mạnh mẽ thay đổi tư duy và hành động để nắm bắt các cơ hội, lợi thế đặc thù phát triển khi được xác định là vùng trọng điểm phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ.

Dự án Serena Resort Kim Bôi tại xã Sào Báy hoạt động hiệu quả, tạo ra sản phẩm du lịch chất lượng cho huyện Kim Bôi.

Vùng trung tâm thị trấn huyện lỵ đã có diện mạo mới, hạ tầng đô thị khang trang, nhiều dự án đầu tư đang triển khai. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án chiến lược đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên. Tất cả đang hội tụ những yếu tố để bứt phá vươn lên.

Nắm bắt cơ hội thuận lợi này, những năm qua, Đảng bộ huyện Kim Bôi triển khai nhiều giải pháp về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, đột phá. Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỷ lệ 1/25.000 huyện Kim Bôi đến năm 2040 được phê duyệt. Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch thị trấn Bo, hướng tới mục tiêu định hình không gian phát triển, quản lý tốt quy hoạch để huy động các nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế xây dựng thị trấn Bo thành trung tâm đô thị, du lịch, dịch vụ của huyện, tỉnh. Hàng loạt đồ án chi tiết đang được triển khai góp phần huy động các nguồn lực đầu tư cho Kim Bôi phát triển mạnh mẽ.

Trên địa bàn huyện có 2 dự án trọng điểm gồm: Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), tuyến từ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) đến trung tâm huyện Kim Bôi có tổng mức đầu tư trên 4.200 tỷ đồng; dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ, tổng mức đầu tư trên 6.600 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 189ha. Các dự án khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển theo hướng Hà Nội - TP Hòa Bình - Kim Bôi, nâng cao khả năng giao thương giữa Hà Nam - Hòa Bình - Phú Thọ - Sơn La; khai thác tiềm năng mỏ nước khoáng Kim Bôi, tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng cao, mở ra không gian phát triển rộng lớn của tỉnh và khu vực.

Bên cạnh đó, hoạt động thu hút đầu tư của huyện khá sôi động. Nhiều dự án ngoài ngân sách đã khởi động; nhiều dự án mới tích cực triển khai, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh du lịch, đô thị sinh thái theo quy hoạch. Ngoài một số điểm như khu du lịch Serena Resort tại xóm Sào, xã Sào Báy; khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Hạ Bì, thị trấn Bo… doanh thu du lịch, dịch vụ tăng trưởng tốt, có thêm một số điểm du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan, bản sắc thu hút nhiều khách du lịch khám phá, trải nghiệm.

Huyện hiện có 58 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, trong đó có 15 dự án được cho phép chấp thuận triển khai như: dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ; dự án khu nhà vườn cao cấp (Golden Farm) tại xã Sào Báy; dự án du lịch sinh thái VResort tại xã Vĩnh Tiến; dự án phát triển khu du lịch sinh thái Thác Bạc Long Cung tại xã Tú Sơn; dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi tại xóm Mớ Đá, thị trấn Bo… góp phần xây dựng huyện Kim Bôi trở thành trung tâm đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Đồng chí Bùi Văn Điệp, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện phối hợp các sở, ngành, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động tốt các nguồn lực đầu tư khai thác hiệu quả lợi thế, tăng cường quản lý quy hoạch, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực nghiên cứu, triển khai dự án lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị sinh thái, tạo sự bứt phá để phát triển KT-XH, nâng cao thu nhập, chăm lo tốt hơn đời sống người dân.

Lê Chung


Các tin khác


"Cởi trói" cho hợp tác xã

Ngày 20/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Hợp tác xã (HTX) số 17/2023/QH15 thay thế Luật HTX số 23/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật HTX (sửa đổi) gồm 12 chương, 115 điều, tăng 3 chương và 51 điều so với Luật HTX năm 2012.

Bộ Tài chính trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh Lào Cai 150 tỷ đồng và Yên Bái thêm 30 tỷ đồng

Theo thông tin từ Bộ Tài chính sáng 13/9, Bộ đã trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và Lào Cao khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi). Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ được hỗ trợ 150 tỷ đồng và tỉnh Yên Bái là 30 tỷ đồng (ngoài 20 tỷ đồng đã hỗ trợ cho Yên Bái tại Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 9/9 của Thủ tướng Chính phủ).

Huyện Lạc Thuỷ dồn lực khắc phục hậu quả mưa bão

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ đã có mưa lớn kéo dài. Mưa lũ gây ngập lụt khiến nhiều ngôi nhà, cánh đồng chìm trong biển nước. Ngay sau khi nước rút, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai.

Khắc phục các điểm tiềm ẩn, bất hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông trên đường 12B

Tuyến đường 12B (Kim Bôi) có chiều dài 40 km, từ km 5+00 - km 45+00 đi qua địa bàn các xã: Tú Sơn, Đông Bắc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Đồng, thị trấn Bo, Nam Thượng, Sào Báy, Mỵ Hòa. Đây là tuyến đường xương sống có vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Tuyến đường đang được Tổng cục Đường bộ đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng mặt cắt tại một số đoạn, góp phần nâng cao năng lực thông xe, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Hội Nông dân huyện Kim Bôi: Xây dựng trên 300 lò đốt rác mini

Trong 3 năm (2021 - 2024), trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Tỉnh uỷ về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi đã chỉ đạo Hội Nông dân huyện triển khai thực hiện hiệu quả Đề án này.

Giá xăng giảm mạnh, về dưới 19.000 đồng mỗi lít

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh trong phiên điều hành theo chu kỳ vào chiều nay (12/9).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục