Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xã Hùng Sơn là chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng ở địa phương. Đây cũng là nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi để lãnh đạo phong trào cách mạng vùng Mường Động...


Bộ đồ bay của phi công Mỹ bị lực lượng dân quân xã Hùng Sơn (Kim Bôi) bắt trong khángchiến chống Mỹ được lưu giữ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Bạch Minh Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Hùng Sơn là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi vào năm 1947. Việc thành lập tổ chức Đảng ở Hùng Sơn đã góp phần đưa phong trào cách mạng của huyện Kim Bôi từng bước đi lên. Từ đó đã nhanh chóng hình thành lực lượng chính trị làm nòng cốt lãnh đạo nhân dân, góp phần quan trọng giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Điển hình như ngày 03/5/1948, 60 tên lính Pháp cùng một số tên lang binh tiến đánh khu căn cứ cách mạng ở Kim Bôi. Tuy nhiên chúng đã bị du kích Hùng Sơn phối hợp du kích xã Vĩnh Đồng, Tú Sơn và Trung đoàn 66 chặn đánh quyết liệt, tiêu diệt 10 tên, thu 19 khẩu súng và nhiều lựu đạn. Trong chiến dịch Lê Lợi cuối năm 1949, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hùng Sơn đã sát cánh, phối hợp bộ đội chủ lực đánh địch, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Hùng Sơn tích cực tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và chi viện cho chiến trường miền Nam, lập nên những chiến công xuất sắc trên mặt trận kinh tế cũng như trong đánh giặc. Điển hình như ngày 19/4/1967, quân và dân xã Hùng Sơn phối hợp bộ đội chủ lực bắn rơi 1 máy bay, bắt sống 2 phi công. Ngoài chiến công trên, lực lượng dân quân xã phối hợp dân quân các xã Đú Sáng, Thượng Tiến (nay là Hợp Tiến) bắt sống 6 giặc lái nhảy dù từ 2 chiếc máy bay Mỹ bị lực lượng phòng không bắn rơi trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân lần thứ nhất của Mỹ. Ở hậu phương, quân và dân Hùng Sơn luôn "chắc tay súng, vững tay cày” tham gia chiến đấu đánh trả máy bay địch bảo vệ xóm làng. Đáng kể nhất đã bắt sống 2 giặc lái, 1 tên gián điệp hoạt động trong địa bàn.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng vùng đất Mường Động, trong những năm qua, xã Hùng Sơn luôn đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân. Chất lượng công tác xây dựng lực lượng dân quân ngày càng đi vào chiều sâu. Lực lượng vũ trang xã trở thành lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Từ chỗ là địa bàn đặc biệt khó khăn, xã Hùng Sơn không ngừng nỗ lực vươn lên. Cấp ủy, chính quyền xã đã lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án của Trung ương, địa phương, đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo. Nhờ vậy, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện. Trong đó, nổi bật là việc lồng ghép chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dự án giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất... đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn của xã từng bước vươn lên. Như Bà Rà là xóm người Dao, từng là một trong những xóm khó khăn nhất xã. Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của người dân, bằng việc đa dạng mô hình kinh tế từ trồng rừng, chăn nuôi, đến nay đời sống người dân có sự đổi thay đáng kể.

Theo Trưởng xóm Bà Rà Lý Sinh Thế, nhờ sự cần cù, nỗ lực của người dân cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực về cây, con giống, tập huấn, trang bị kiến thức sản xuất, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, Bà Rà đã vươn lên trở thành xóm có điều kiện kinh tế, đời sống người dân phát triển nhất xã. Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt khoảng trên 30 triệu đồng/năm. Trên địa bàn xóm có nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như: chăn nuôi lợn bản địa, phát triển kinh tế rừng bền vững... Từ đó góp phần giảm số hộ nghèo, 100% hộ dân trong xóm có nhà xây kiên cố, số hộ có điều kiện kinh tế khá ngày càng tăng...

Vũ Phong


Các tin khác


Nông dân huyện Cao Phong tất bật vệ sinh vườn, phục hồi cây cam sau bão

Mưa lớn kéo dài khiến người trồng cam Cao Phong vô cùng lo lắng khi cây cam bắt đầu có hiện tượng thối rụng, nứt quả và vàng lá. 

Thoát nghèo nhờ sử dụng hiệu quả vốn chính sách

Nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã vượt lên khó khăn, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Quyết liệt đôn đốc thu ngân sách nhà nước

8 tháng qua, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh Hòa Bình ước đạt 4.296 tỷ đồng, tăng 83,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 4.004,7 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu trên 291 tỷ đồng. Với những tín hiệu tích cực, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành Thuế và các sở, ngành liên quan nỗ lực thực hiện các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm với kết quả cao nhất.

"Cởi trói" cho hợp tác xã

Ngày 20/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Hợp tác xã (HTX) số 17/2023/QH15 thay thế Luật HTX số 23/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật HTX (sửa đổi) gồm 12 chương, 115 điều, tăng 3 chương và 51 điều so với Luật HTX năm 2012.

Bộ Tài chính trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh Lào Cai 150 tỷ đồng và Yên Bái thêm 30 tỷ đồng

Theo thông tin từ Bộ Tài chính sáng 13/9, Bộ đã trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và Lào Cao khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi). Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ được hỗ trợ 150 tỷ đồng và tỉnh Yên Bái là 30 tỷ đồng (ngoài 20 tỷ đồng đã hỗ trợ cho Yên Bái tại Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 9/9 của Thủ tướng Chính phủ).

Huyện Lạc Thuỷ dồn lực khắc phục hậu quả mưa bão

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ đã có mưa lớn kéo dài. Mưa lũ gây ngập lụt khiến nhiều ngôi nhà, cánh đồng chìm trong biển nước. Ngay sau khi nước rút, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục