Năm 2024, hai con số ấn tượng đã được ngành công nghiệp tỉnh Hoà Bình xác lập. Đó là 15,24% - mức tăng trưởng chưa từng có và 44% GRDP - một cột mốc lịch sử. Công nghiệp xứ Mường không còn là "vai phụ” mà dần trở thành trụ cột, định hình tương lai nền kinh tế vùng đất cửa ngõ Tây Bắc.
Công nhân Công ty TNHH Ban Dai Việt Nam (Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà - TP Hòa Bình)
làm chủ phương thức sản xuất 4.0, hướng đến mục tiêu tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Những công xưởng giữa đại ngàn Tây Bắc
Bốn giờ sáng, trời Tây Bắc còn say ngủ trong màn sương dày đặc. Những vệt đèn xe tải xuyên qua bóng tối, nối đuôi nhau về Khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn. Ở đó, những dây chuyền sản xuất không ngưng nghỉ, lô hàng xuất khẩu vừa đóng xong, lại thêm mẻ nguyên liệu mới sắp đổ về.
Từ trên cao nhìn xuống, nơi này chẳng khác nào một thành phố công nghiệp thu nhỏ. Những mái tôn nhà xưởng xếp san sát, phản chiếu ánh đèn neon xanh lét. Quanh KCN vẫn còn đó những thôn xóm nép mình bên sườn núi. Nhưng giờ đây, giữa vùng đất từng chỉ quen với đồng ruộng và tiếng mõ trâu chiều muộn, có một nhịp sống khác trỗi dậy. Nhịp sống của máy móc, của những người công nhân bắt đầu ca làm việc khi người dân còn say giấc. Hòa Bình đang đổi thay mạnh mẽ.
Không có gì ngẫu nhiên. "Cơn sóng" công nghiệp tới Hòa Bình không phải tự nhiên mà có. Đây là kết quả của một chiến lược dài hơi, được định hình từ Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế Hoà Bình đạt mức trung bình của cả nước. Mục tiêu Nghị quyết đặt ra rất rõ ràng và để hiện thực hoá, tỉnh chọn cách mạnh dạn "chuyển mình" bằng những KCN, cụm công nghiệp (CCN) mọc lên giữa miền rừng núi.
Ở KCN Lương Sơn, những khối nhà xưởng san sát được dựng lên. Cơ khí chế tạo, linh kiện điện tử, tự động hóa… từng chỉ có ở các thành phố lớn, giờ đã trở thành "đặc sản" của KCN này. Về phía nam, CCN Phú Thành II (Lạc Thủy) đang trở thành "thủ phủ” công nghiệp hỗ trợ, với những nhà máy bao bì, vật liệu xây dựng quy mô lớn. CCN Tiên Tiến (TP Hòa Bình) lại mang một màu sắc khác - nơi những sản phẩm chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng được xuất các tỉnh, thậm chí ra cả nước ngoài… Mỗi khu, CCN mọc lên là hàng nghìn lao động có việc làm, là dòng vốn đầu tư đổ về, là thêm một mảnh ghép tươi sáng trên bức tranh tăng trưởng của tỉnh.
Ba năm trước, ông Nguyễn Phú Thơ - chủ một doanh nghiệp tại CCN Tiên Tiến (TP Hoà Bình) còn đắn đo khi quyết định đầu tư. Giờ đây, nhìn lại ông bật cười: Hạ tầng tốt, chính sách ưu đãi, lao động dồi dào… Nếu cứ giữ đà này, chẳng mấy chốc Hòa Bình sẽ là điểm đến công nghiệp phía Bắc!
Không chỉ doanh nghiệp trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang đặt cược vào mảnh đất này. Công ty CP Bao bì Nakata Việt Nam - một doanh nghiệp Nhật Bản đã đặt nhà máy tại CCN Phú Thành II. Không chỉ sản xuất bao bì chất lượng cao, họ còn tạo ra hàng trăm việc làm cho lao động địa phương. Những "ông lớn” khác cũng lần lượt xuất hiện: Nhà máy xi măng Trung Sơn (công suất 2,5 triệu tấn/năm), dự án KCN Yên Quang hợp tác với nhà đầu tư Singapore, các nhà máy linh kiện điện tử từ Hàn Quốc, Hong Kong… Dòng vốn hàng nghìn tỷ đồng đang đổ về, kéo theo cả sự dịch chuyển lao động và nâng cao trình độ sản xuất.
"Con thuyền" Made in Hòa Bình vươn khơi
Bầu trời còn bảng lảng hơi sương. Tại KCN Lương Sơn, những dãy nhà máy vươn mình trong ánh đèn vàng. Từng dòng công nhân hối hả bước vào ca làm việc sớm. Họ là những bánh răng nhỏ trong cỗ máy khổng lồ của nền công nghiệp địa phương - nơi đang góp phần thay đổi diện mạo xuất khẩu của tỉnh sau 3 năm cơ cấu lại kinh tế.
Từ những phân xưởng, nhiều lô hàng linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị điện, dệt may liên tục được đóng gói, xếp lên container, sẵn sàng lên đường sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ở phân xưởng khác, hàng nghìn chiếc áo sơ mi, quần jeans được đóng gói cẩn thận, gắn nhãn "Made in Việt Nam", sẵn sàng lên đường sang thị trường châu Âu.
Xa hơn là những bao tải tinh bột sắn trắng mịn ở huyện Lạc Sơn được đưa lên xe, chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Cam vàng óng, sau khi qua dây chuyền chế biến, được đóng chai thành nước ép, có mặt trên kệ siêu thị ở Hàn Quốc. Bên trong dây chuyền tự động, những cánh tay robot hoạt động không ngừng, con số xuất khẩu cũng tăng lên theo từng nhịp chuyển động ấy.
Chúng tôi gặp anh Phạm Minh Quang, quản lý một xưởng sản xuất linh kiện điện tử của doanh nghiệp Hàn Quốc, trong bộ đồ bảo hộ xám bạc còn nguyên lớp bụi công xưởng. Anh cười, vỗ nhẹ vào một kiện hàng vừa hoàn tất, nói như khoe: "Hàng này đi Mỹ đấy, khách đặt hơn nửa năm rồi. Trước toàn nhập qua trung gian, giờ họ đặt thẳng mình luôn!”…
Sự chuyển mình mạnh mẽ của xuất khẩu công nghiệp Hòa Bình không chỉ đến từ các doanh nghiệp ngoại. Những doanh nghiệp trong nước, trước đây lép vế, giờ cũng mạnh dạn tham gia sân chơi lớn. Một số công ty sản xuất cơ khí chính xác, dệt may và nhựa tái chế đã chính thức ký hợp đồng xuất khẩu trực tiếp với đối tác châu Âu, tận dụng tối đa ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do.
Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 2.000,514 triệu USD, tăng 18,02% so với cùng kỳ. Những con số không còn là giấc mơ mà đã trở thành thực tế. Quý I/2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 554,249 triệu USD, tăng 16,06% so với cùng kỳ năm trước. Câu chuyện của những con số không khô khan, mà phản ánh hơi thở của hàng ngàn lao động, là những giấc mơ mang thương hiệu Việt vươn xa.
Đồng chí Chu Văn Thắng, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 5 KCN đã được thành lập, trong đó 3 KCN đang hoạt động, thu hút 111 dự án đầu tư thứ cấp với 27 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đăng ký 429,37 triệu USD; 84 dự án đầu tư trong nước, tổng số vốn đăng ký trên 15,8 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh có 15 CCN được thành lập, thu hút 40 dự án với tổng vốn đăng ký 3,7 nghìn tỷ đồng.
Con đường phía trước còn dài, nhưng Hòa Bình đang có những bước đi chắc chắn. Với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 18% trong năm 2025, tỉnh thúc đẩy xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất và ứng dụng công nghệ hiện đại. Các KCN tiếp tục được mở rộng, tạo ra sức hút mới với các nhà đầu tư.
Những cỗ máy trong nhà xưởng vẫn quay, những chuyến xe chở hàng vẫn lăn bánh về cảng biển, đưa sản phẩm của Hòa Bình đi muôn nơi. Giữa bức tranh công nghiệp rực rỡ ấy, những người lao động vẫn miệt mài, cặm cụi như những chiến binh thầm lặng trên mặt trận kinh tế, viết tiếp giấc mơ đưa tỉnh Hòa Bình vươn xa trên bản đồ xuất khẩu thế giới.
(Còn nữa)
Hải Yến
Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tại xã Thành Sơn (Mai Châu) của Công ty CP nông nghiệp quốc tế Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 69/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023. Tỉnh đang chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết khó khăn, vướng mắc về đất đai, đầu tư xây dựng, hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án vào tháng 5/2025.
Sáng 26/3, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2025 nhằm kiểm điểm tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; cho ý kiến vào dự thảo các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nội dung quan trọng khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
Năm 2020, trên mỗi hecta đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hòa Bình, giá trị thu nhập đạt 130 triệu đồng. Sau 4 năm, với những chuyển mình táo bạo trong cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng, con số ấy đã tăng lên 200 triệu đồng/ha - mức tăng 53,85%. Đặc biệt, với những cây trồng chủ lực, thu nhập trên một đơn vị diện tích thậm chí đạt 250 triệu đồng/ha, tăng 92,31% - một bước nhảy vọt mà chính những người nông dân lâu năm cũng bất ngờ.
Những năm qua, việc phát triển ngành nghề nông thôn (NNNT) không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống mà còn tạo việc làm, giúp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Thủ tướng yêu cầu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, coi khó khăn của người dân, doanh nghiệp là khó khăn của mình để chủ động hỗ trợ, đồng hành.
Cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước bất ngờ nâng giá chào bán USD lên mức cao kỷ lục mới, trên 26.000 đồng. Dù đồng USD ghi nhận giảm điểm đáng kể so với cuối năm 2024, thế nhưng, áp lực tỷ giá còn hiện hữu do nhiều nguyên nhân khác nhau; trong đó có việc giá vàng tăng mạnh trong thời gian gần đây.