Trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư đang chơi bằng vốn tự có. Ra giêng, nếu có dòng tiền “nóng” (tiền bán cổ phiếu trong năm, tiền nhàn rỗi, tiền FII...) đổ vào thì “sóng” sẽ nổi lên

Ba ngày giáp Tết Canh Dần, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm nhẹ, làm cho những nhà đầu tư trên sàn nhen nhóm hy vọng về một đợt chứng khoán thăng hoa trong đầu năm mới.


Hội tụ nhiều yếu tố


Để có “sóng”, ngoài nguồn vốn kinh doanh hiện tại, thị trường cần được bổ sung dòng tiền “nóng”. Tiến sĩ Quách Mạnh Hào, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Thăng Long, cho biết: “Hiện thị trường đang kinh doanh bằng vốn tự có là chủ yếu, còn vốn đòn bẩy rất ít”.

Do vốn tự có thường là vốn nhàn rỗi, nhà đầu tư ít bị áp lực bán tháo để cắt lỗ, vì vậy nếu không có vấn đề xấu bất thường xuất hiện thì thị trường khó xuống sâu. Để có “sóng”, thị trường cần có thêm dòng tiền “nóng” hỗ trợ, trong đó, kênh tín dụng đang được nhiều người hy vọng nhất.

Bởi ra giêng, có hàng ngàn doanh nghiệp bán hàng trong dịp Tết thu tiền liền gửi vào ngân hàng; các khoản tiền lương, thưởng và kiều hối của hàng triệu lao động trong và ngoài nước cũng chảy vào kênh tiết kiệm, nhờ đó ngân hàng sẽ dồi dào nguồn vốn, thanh khoản tăng.



Nhà đầu tư kỳ vọng chứng khoán sẽ tăng sau Tết Canh Dần. Ảnh: H.Thúy


Trong khi đó, sau kỳ cao  điểm chi tiêu dịp Tết, doanh nghiệp và người dân sẽ quay về đời sống ngày thường, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa giảm xuống, nhờ đó thị trường tiền tệ sẽ hạ nhiệt. Khi nguồn vốn khả dụng dư thừa, ngân hàng sẽ tìm cách khai thông đầu ra, nhờ đó nhà đầu tư chứng khoán cũng được vay vốn làm đòn bẩy tài chính.

Ngoài ra, các dòng tiền “nóng” khác như: tiền bán cổ phiếu trong năm, tiền nhàn rỗi dự định đầu tư, tiền FII (đầu tư gián tiếp nước ngoài)... cũng sẽ chảy vào chứng khoán. Đặc biệt, hiện hai “đối thủ” là sàn vàng và bất động sản đang lụi tàn, trầm lắng nên sẽ có một bộ phận nhà đầu tư của hai thị trường này chuyển vốn sang chứng khoán, góp phần làm cho dòng tiền “nóng” thêm lực.


Đã có tín hiệu?


Tuy nhiên, do tâm lý nhà đầu tư ở Việt Nam thường thích “lướt” nhanh nên vốn chỉ được đổ vào mạnh khi thị trường bắt đầu hình thành “sóng”. Vì chỉ số thị trường đang nằm ở mức khá thấp, giá nhiều mã cổ phiếu đang trở nên hấp dẫn, có hệ số P/E từ 7 – 9 lần, có nền tảng cơ bản vững vàng nên phù hợp cho chiến lược đầu tư trung, dài hạn (rủi ro thấp, lợi nhuận cao).

Trong năm qua, hàng loạt công ty đạt lợi nhuận cao và trong năm nay mức lợi nhuận của nhiều đơn vị cũng đang hứa hẹn tăng trưởng mạnh so với năm ngoái (bởi sau nhiều năm đầu tư các dự án của những đơn vị này bắt đầu bước vào thời kỳ gặt hái).

Đặc biệt sau khủng hoảng, nhu cầu tiêu dùng, đầu tư phát triển sẽ tăng ổn định nên những doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng, nguyên liệu cơ bản... sẽ ngày càng mở rộng thêm thị phần, có cơ hội tăng thêm lợi nhuận.


Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Vincom, trong quá khứ, giai đoạn đầu của một quá trình thị trường tăng giá mạnh thì nhóm cổ phiếu ngân hàng thường là nhóm đi đầu. Trong 2 phiên giao dịch cuối năm Kỷ Sửu, cổ phiếu ngân hàng tăng khá mạnh, nhà đầu tư nên lưu ý tín hiệu đó...

Hiện tại, nhà đầu tư đang chơi bằng vốn tự có nên thị trường vẫn đang ở trạng thái lình xình, nếu có dòng tiền “nóng” chảy vào thì “sóng” sẽ nổi lên. Do dòng tiền “nóng” có tính hai mặt nên khi nó đổ vào thì sẽ kích sức mua, làm cho thị trường tăng mạnh nhưng khi nó rút đi, nhiều người bán tháo thì thị trường lại giảm nhanh.

 

                                                                        Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục