Sản phẩm bánh Trung Thu Kinh Đô, Hữu Nghị được nhiều người tiêu dùng lựa chọn (ảnh tại cửa hàng bánh cao cấp Phú Thủy – thành phố Hòa Bình).

Sản phẩm bánh Trung Thu Kinh Đô, Hữu Nghị được nhiều người tiêu dùng lựa chọn (ảnh tại cửa hàng bánh cao cấp Phú Thủy – thành phố Hòa Bình).

(HBĐT) - Còn khoảng 20 ngày nữa là đến ngày rằm tháng Tám, dịp Tết Trung thu đang đến gần, không khí mua sắm tại các tuyến phố, siêu thị và các chợ đã bắt đầu nhộn nhịp. Các loại bánh nướng, bánh dẻo truyền thống là lựa chọn của nhiều người khi ghé thăm các cửa hàng.

 

Chị Phạm Thị Chi - chủ một quầy bánh Trung thu trên tuyến đại lộ Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình) cho biết: quầy đã nhập bánh dẻo, bánh nướng về từ nửa tháng nay. Bình quân mỗi ngày bán được 25 – 30 cặp bánh. Gần 1 tuần nay, quầy thu hút đông hơn số người ghé vào mua bánh Trung Thu. Chắc chắn, càng sát dịp Tết Trung thu, người mua sẽ ngày một nhiều hơn. Để đảm bảo lượng bán ra tại quầy, chị Chi đã nhập về 2.000 cặp bánh Trung thu. Theo chị, bánh Trung thu năm nay phong phú hơn về chủng loại, mẫu mã nhưng chiều theo thị hiếu của đa số người tiêu dùng, quầy nhập nhiều các loại bánh đã có tên tuổi mang nhãn hiệu Hữu Nghị, Kinh Đô, Bibica…

 

Khảo sát thị trường bánh Trung thu trên địa bàn thành phố Hòa Bình, các huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn, bánh được bày bán ở hầu khắp các cửa hàng, đại lý vẫn là của các hãng lớn là Kinh Đô và Hữu Nghị. Các sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo được đóng gói hình thức bắt mắt, mang nhiều hương vị độc đáo. Chiếm ưu thế hơn cả là các loại bánh mặn, bánh chay các vị đậu xanh, thập cẩm, hạt sen. Tại Siêu thị Vì Hòa Bình bố trí riêng quầy bánh Trung Thu với rực rỡ băng rôn cùng hàng nghìn sản phẩm các loại từ cao cấp đến bình dân để thu hút khách hàng. Bà Phạm Thị Nhuận - chủ siêu thị cho biết: Bên cạnh các loại bánh có hương vị mới của năm nay như rau câu nhân khoai môn, dầu gấc, dinh dưỡng dành cho người ăn kiêng và bệnh nhân tiểu đường…, siêu thị nhập một số lượng lớn các loại bánh đã từ lâu chiếm được cảm tình của người tiêu dùng trong tỉnh, nhất là bánh dẻo chay, bánh nướng vị thập cẩm, đậu xanh, trứng, vi cá Jambon 2 trứng… thường có sức mua lớn. Dòng sản phẩm cao cấp Trăng vàng của hãng Kinh Đô hay loại bánh thượng hạng của Hữu Nghị cũng được siêu thị nhập về đáp ứng nhu cầu của khách.

 

Đi cùng với những sản phẩm bánh Trung thu phong phú, hấp dẫn, nhiều hương vị đang tung ra thị trường, giá cả các loại bánh cũng là vấn đề được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. So với mùa Trung thu năm 2010, giá bán các loại bánh truyền thống năm nay tăng đáng kể. Đây cũng là một trong lý do khiến người tiêu dùng cân nhắc lựa chọn bánh trong dịp Tết này. Loại bánh thường của dòng sản phẩm bánh dẻo, bánh nướng truyền thống Kinh Đô có giá thấp nhất là 31.000 đồng/chiếc (200gr), Hữu Nghị là 25.000 đồng/chiếc (200gr). Trong khi, ở vào thời điểm Tết Trung thu năm ngoái được bán lẻ với giá 18.000 đồng – 22.000 đồng/chiếc. Giá bán hiện tại của bánh đậu xanh 2 trứng (210gr) là 55.000 đồng/chiếc, thập cẩm lập xưởng 2 trứng (210gr) là 69.000 đồng, hạt sen trà xanh 2 trứng (250gr) là 68.000 đồng, vi cá Jambon 4 trứng (800gr) có giá 295.000 đồng/chiếc, hạt sen 4 trứng (800gr) giá 210.000 đồng/chiếc… Loại thượng hạng (siêu cao cao Hưng Thịnh của Kinh Đô) có giá 2 triệu đồng/hộp. 

 

Thị trường bánh Trung thu vào mùa sôi động cũng tạo cơ hội để các loại bánh Trung thu nhái, giả, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trà trộn, len lỏi vào địa bàn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa. Theo ông Nguyễn Đình Khanh – Chi cục Trưởng chi cục QLTT tỉnh khuyến cáo: Người tiêu dùng nên và chỉ nên chọn mua các sản phẩm bánh có hạn sử dụng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, các hãng bánh có uy tín để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Với vai trò là cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn không để nạn hàng giá, hàng nhái lưu hành, chi Cục QLTT tỉnh đã phối hợp với chi Cục ATVSTP thành lập đoàn thanh, kiểm tra chất lượng VSATTP trong dịp Tết Trung thu, thời gian thanh kiểm tra được thực hiện từ nay cho đến đầu tháng 9.

 

 

                                                                                    Bùi Minh

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục