Là người giàu nhất Đông Nam Á theo xếp hạng của tạp chí Forbes 2011 với tổng tài sản 12,5 tỉ USD, tỉ phú Robert Kuok người Malaysia (gốc Hoa) rất ít khi xuất hiện trước báo chí.

Ông Robert Kuok sinh năm 1923. Những năm 1970, tỉ phú này được coi là “Vua đường châu Á”. Tiếp đó, ông lấn sân sang các lĩnh vực khác như dầu cọ, hóa chất, vận tải biển, bất động sản… Hiện tại, ông là người sở hữu chuỗi khách sạn 5 sao Shangri-La, với nhiều khách sạn khắp Đông Nam Á và là ông chủ của Trung tâm Thương mại World Trade Center ở Bắc Kinh.




Robert Kuok có thể chính là người đã mua chiếc du thuyền đắt nhất thế giới với giá 4,8 tỉ USD, đắt gấp 10 lần du thuyền Eclipse của tỉ phú người Nga Roman Abramovitch.


Khi còn trẻ, Robert Kuok đã rất năng động và cũng có phần liều lĩnh trong kinh doanh. Đó là một trong những nhân tố giúp ông giàu lên nhanh chóng. Tuy vậy, ông vẫn có những tính toán rất thận trọng và có tầm nhìn xa. Không chỉ đầu tư trong lĩnh vực khách sạn, Robert Kuok còn muốn phân tán hơn nữa các khoản đầu tư của mình. Chính vì vậy mới có chuyện, Robert Kuok đầu tư không ít tài sản vào các lĩnh vực truyền thông, vận tải biển, vận tài hàng không.

Cụ thể, năm 1995, Robert Kuok cùng nhà đầu tư Roberto Ongoing bỏ ra mỗi người 50% vốn để mua lại tập đoàn La Flor de la Isabela sắp phá sản của Philippines. Đây là tập đoàn sản xuất thuốc lá rất lớn và nổi tiếng ở Philippines. Vì thế, trong lĩnh vực thuốc lá và xì gà, gọi ông Kuok là ông trùm thì cũng không có gì là quá.

Có tin cho rằng tỉ phú giàu nhất Đông Nam Á này chính là người đã bỏ ra 4,8 tỉ USD để mua một chiếc du thuyền bằng vàng. Giá trị của chiếc du thuyền này đắt gấp 10 lần so với du thuyền Eclipse của tỉ phú người Nga Roman Abramovich. Đã từng có thời điểm Eclipse chính là chiếc du thuyền đắt nhất thế giới.

Nếu việc mua du thuyền với giá 4,8 tỉ USD là sự thật thì người giàu nhất Đông Nam Á đã bỏ ra hơn 1/3 số tài sản của mình để mua du thuyền đó.




Kuok là tỉ phú tự lập và giàu nhất Đông Nam Á. Ông là người thành lập tập đoàn Kuok với hệ thống nhiều công ty ở Hong Kong, Singapore và Malaysia.


Ông mua lại tờ South China Morning Post, tờ báo có tiếng nói mạnh trong cả khu vực Đông Nam Á từ ông trùm truyền thông Robert Murdoch năm 1993.


Ông thu nguồn lợi lớn từ Wilmar, công ty về dầu cọ hàng đầu thế giới.



Robert Kuok nổi danh với vai trò là chủ sở hữu cả tập đoàn khách sạn Shangri-La lừng danh mà người con trai cả của ông, Eward Kuok, đang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Sân golf 9 lỗ của tỉ phú Kuok tại Hong Kong.



Năm 2002, ông Kuok nghỉ hưu. Ông có 2 đời vợ, 8 người con. Các con của ông giờ giúp ông điều hành các công ty.



Tỉ phú Kuok có thể chính là người mua du thuyền đắt nhất thế giới trị giá 4,8 tỉ USD.
 
                             Theo VNN

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục