Công tình kênh mương ở xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) đã giúp bà con nâng cao hiệu quả canh tác đất giúp xói đói giảm nghèo ở đại phương.

Công tình kênh mương ở xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) đã giúp bà con nâng cao hiệu quả canh tác đất giúp xói đói giảm nghèo ở đại phương.

(HBĐT) - Những năm trước, hơn 300 m2 ruộng của gia đình anh Quách Văn Thản ở xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) thường xuyên bị thiếu nước. Mương dẫn nước cứ hết mùa mưa là hết nước. Mỗi năm ruộng nhà anh chỉ cấy được 1 vụ. Năm nào nhiều nước cấy được 2 vụ nhưng năng suất thấp, thóc không đủ ăn. 94 hộ gia đình ở xóm Đồi Cả cũng như gia đình anh.

 

Khi triển khai dự án giảm nghèo giai đoạn II quyết định đầu tư cho xóm một công trình với mức đầu tư gần 100 triệu đồng. Trong buổi họp,  cả xóm đều thống nhất là xây dựng con mương để dẫn nước tưới cho 25 ha ruộng của xóm. Anh Thản cho biết: Hôm làm đường mương, cả xóm vui lắm, vui vì được con mương dẫn nước tưới quanh năm, vui vì thanh niên xóm có thêm việc làm, thu nhập, vừa được làm, vừa được giám sát. Mình làm tốt thì mình hưởng. Từ ngày có mương, nước lúc nào cũng đầy ắp. Nhà nào cũng cấy thêm được 1 vụ lúa nữa. Vụ đông năm nay, sau khi gặt lúa xong, có hộ đã trồng thử rau đông. Bây giờ lên tốt lắm. Nhiều người bảo sang năm họ cũng trồng rau đông vừa có rau ăn, vừa thêm thu nhập, khi làm đất cấy vụ sau cũng nhàn hơn. Có mương dẫn nước nên lúa lúc nào cũng no nước, năng suất cao hơn hẳn. Hơn 300 m2 ruộng lúa nhà mình những năm trước không bao giờ nghĩ đến năng suất gần 2 tạ thóc, thế mà năm nay mình làm được đấy.

 

Chị Quách Thị Mai, Phó ban dự án giảm nghèo xã Mỹ Thành cho biết: Dự án giảm nghèo giai đoạn 2, xã Mỹ Thành được làm chủ đầu tư 5 tiểu dự án với mức đầu tư gần 100 triệu đồng, chủ yếu đầu tư xây dựng kiên cố mương dẫn nước tưới cho 5 xã. ở những xã này do địa hình đồi núi, việc canh tác lúa còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu nước trầm trọng trong mùa khô hạn. Do vậy, bà con mong muốn có công trình dẫn nước kiên cố nên khi triển khai dự án này, các hộ nhất trí và được nhiều người ủng hộ.

 

Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 triển khai ở 7 xã khó khăn của huyện Lạc Sơn, tổng nguồn vốn đầu tư gần 4 tỷ đồng. Các hợp phần đầu tư chủ yếu tập trung xây mương, bai, làm đường giao thông, sinh kế, tăng cường năng lực cán bộ xã... Nhiều công trình mương bai được đầu tư từ nguồn vốn của dự án giảm nghèo đã giúp bà con chủ động nguồn nước tưới  góp phần đưa diện tích cấy lúa, trồng màu tăng lên. Nhiều xóm bao đời nay không biết trồng vụ đông nay có nguồn nước tưới tích cực phát triển cây vụ đông. Ngoài ra, dự án tạo điều kiện thuận lợi khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương về đất đai, lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở những vùng sâu, xa, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Thông qua các mô hình nông nghiệp, đồng bào được tiếp cận với tiến bộ KH -KT và áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả cao. Dự án cũng đã giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ xã hội mới, nâng cao trình độ dân trí. Đối với cán bộ xã tiếp cận quy trình thủ tục đầu tư nâng cao năng lực quản lý, điều hành các tiểu dự án...

 

ông Vũ Mạnh Thắng, Phó Ban quản lý dự án giảm nghèo huyện Lạc Sơn cho biết: Trong giai đoạn này những tiểu dự án phát triển ngân sách xã triển khai ở vùng sâu, xa, thời tiết mưa nhiều nên việc vận chuyển nguyên vật liệu gặp nhiều khó khăn. Các BQL của xã do trình độ chuyên môn có hạn nên việc nắm thủ tục, quy trình triển khai còn hạn chế. Các tổ nhóm thi công vẫn còn lúng túng. Nhưng được các cấp, ngành trong huyện, tỉnh ủng hộ đã từng bước tháo gỡ khó khăn. Những công trình, mô hình của dự án giảm nghèo đều do bà con tự lựa chọn nên đảm bảo chất lượng, tiến độ, khi đưa vào sử dụng  phát huy hiệu quả thiết thực, không gây lãng phí công trình, góp phần xoá đói - giảm nghèo cho địa phương.

 

 

                                                                                         Việt Lâm

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục